Bosch Việt Nam với hành trình một thập kỷ đào tạo nghề kỹ thuật

Cùng với việc phát triển nhà máy sản xuất dây đai Truyền động biến thiên liên tục (Continuously Variable Transmission pushbelts) cho xe ô tô quy mô lớn trên thế giới, tại nhà máy Bosch Việt Nam ở tỉnh Đồng Nai còn có chương trình đào tạo nghề kỹ thuật góp phần phát triển lực lượng lao động địa phương.

Trung tâm đào tạo nghề Kỹ thuật Công nghiệp Bosch (Bosch TGA) mới đây cũng đánh dấu tròn 10 năm thành lập vào tháng Tư vừa qua với gần 135 học viên tốt nghiệp và hiện đang làm việc cho Bosch ở nhiều vị trí cao như kỹ thuật viên và kỹ sư. Những hoạt động này không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển mạnh hơn mà còn thể hiện thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng.

Các tân cử nhân Bosch TGA. Ảnh: Bosch Việt Nam

Những câu chuyện truyền cảm hứng

Quỳnh Hương là một trong những học viên của Bosch TGA khóa 2019. Mới đây, cô gái trẻ này đã nhận được hai niềm vui cùng một lúc. Đó là, nhận chứng nhận tốt nghiệp sau 3,5 năm theo học của chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn châu Âu và được Bosch Việt Nam tuyển dụng vào làm việc tại nhà máy lớn nhất thế giới về sản xuất dây đai Truyền động biến thiên liên tục cho xe ô tô ở tỉnh Đồng Nai.

Hương kể, như nhiều học sinh khác, hồi tốt nghiệp cấp 3, cô rất mơ hồ với tương lai, không biết là sẽ học tiếp những gì và trở thành người như thế nào trong tương lai. Thế nhưng, khi vào môi trường của TGA, những câu hỏi này không những đã được trả lời mà cô còn có thêm cơ hội lớn cho hành trình phát triển nghề nghiệp sau này nhờ được học tập ở môi trường đào tạo nghề song hành.

Cũng như Hương, Tào Vê Đan cũng tìm được cơ hội nhờ Bosch TGA. Từ nhỏ, Đan mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang nhưng không thể theo đuổi đam mê vì hoàn cảnh gia đình. Sau đó, cô đăng ký tuyển sinh vào chương trình đào tạo nghề công nghiệp Bosch TGA và không những đã trở thành học viên có thành tích xuất sắc trong niên khóa năm đó mà còn có cơ hội trải nghiệm 6 tháng thực tập tại Đức.

Hiện tại, Đan đang đảm nhiệm vị trí Kỹ sư quy trình tại Bosch. Cô gái trẻ này dành rất nhiều tình cảm cho “ngôi nhà” thứ 2 của mình – Bosch TGA vì đã mở ra một cánh cửa kì diệu giúp cô đạt được mục tiêu và ước mơ.

Với cam kết thúc đẩy sự đa dạng, hòa nhập và công bằng tại môi trường học tập và làm việc, Bosch TGA là một trong số ít những chương trình đào tạo kỹ thuật tạo điều kiện hỗ trợ các học viên nữ khẳng định tài năng và giá trị của bản thân trong một lĩnh vực thu hút nhiều nam giới. Thông qua các hoạt động đề cao sự đa dạng giới cùng quy trình tuyển sinh công bằng, tất cả các ứng viên, bất kể giới tính, tôn giáo và địa vị đều có cơ hội phát triển như nhau.

“Tạo điều kiện cho học viên nữ phát triển trong cơ sở đào tạo nghề không chỉ đơn thuần là tạo cơ hội mà còn tạo ra con đường cho sự thành công của họ”, bà Hoàng Thị Minh Lương, Quản lý cấp cao của Bosch TGA nói và cho rằng, việc kết nối, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng có thể phá vỡ các rào cản và nâng đỡ một lực lượng lao động đa dạng và năng động hơn, từ đó tạo nên những giá trị tốt đẹp cho toàn xã hội.

Mười năm ươm tạo những ước mơ về nghề nghiệp

Quỳnh Hương và Tào Vê Đan là hai trong số hàng trăm bạn trẻ đã chọn lựa việc học nghề kỹ thuật cho sự nghiệp và theo đuổi chương trình đào tạo nghề kép (Bosch TGA), chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội của Công ty Bosch đối với cộng đồng địa phương nơi doanh nghiệp đầu tư.

Được thành lập vào năm 2013 với vốn đầu tư ban đầu hơn 1 triệu euro, Bosch TGA là chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Đức với hai ngành chính là cơ khí công nghiệp và ngành cơ điện tử. Chương trình đào tạo tiêu chuẩn bao gồm 75% thời gian học thực hành tại phân xưởng được trang bị máy móc hiện đại của Bosch, 25% thời gian còn lại dành cho việc học lý thuyết tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế (Lilama2).

Tính đến tháng 12-2022, đã có 134 học viên tốt nghiệp chương trình và đang làm việc cho Bosch ở nhiều vị trí cao như kỹ thuật viên và kỹ sư.

Điểm đáng chú ý là trong suốt quá trình 3,5 năm học tập, học viên không chỉ được miễn toàn bộ học phí mà còn nhận trợ cấp tài chính hàng tháng mà còn được hưởng hàng loạt phúc lợi. Trong đó, có học ngoại ngữ miễn phí, học các kỹ năng mềm và cơ hội thực tập quốc tế dành cho học viên có thành tích xuất sắc.

“Chương trình này giúp học viên nâng cao kỹ năng và đảm bảo việc làm tại Bosch. Đồng thời, nhà máy cũng sẽ có được các cộng sự và kỹ thuật viên thành thạo trong các lĩnh vực kỹ thuật”, ông Heiko Kohlenbecker, Phó Chủ tịch, Giám đốc Tài chính nhà máy Bosch Việt Nam nói.

Học viên của Bosch TGA đang thực hành các kỹ năng trên các thiết bị máy móc. Ảnh: Bosch Việt Nam

Hành trình đồng hành cùng giáo dục Việt Nam

Kể từ những ngày đầu thành lập, Bosch đã đầu tư vào việc phát triển tài năng tại Việt Nam. Bosch TGA, cũng như nhiều dự án giáo dục khác là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển lao động địa phương của Bosch Việt Nam. Xác định giới trẻ là nhân tố chính của chiến lược “địa phương hóa”, công ty đã hợp tác với nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục khác nhau trên toàn quốc để nâng cao năng lực việc làm của sinh viên.

Năm 2022, hai phòng thí nghiệm Công nghệ ô tô đã liên tiếp được khai trương trong khuôn viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) và Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM (HCMUT) nhằm tạo ra một môi trường học tập sáng tạo và tân tiến cho sinh viên.

Bên cạnh đó, Bosch Việt Nam cũng đã tổ chức một loạt các hội thảo, cuộc thi và các hoạt động hướng nghiệp ở các trường trung học và đại học với mục đích khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên. Những hoạt động này là minh chứng cho sự cống hiến của Bosch Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao trong tương lai.

Phát triển và đóng góp cùng Việt Nam

Bosch Việt Nam là nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu thế giới và hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Tính đến năm 2023, công ty có khoảng 6.000 nhân viên tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một nhà máy ở Đồng Nai. Xác định tính bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, Tập đoàn Bosch và Bosch Việt Nam đã thực hiện nhiều chiến lược khác nhau để hiện thực hóa mục tiêu “New Dimensions – Sustainability 2025”: từ thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ để thực hiện khẩu hiệu “Sáng tạo vì cuộc sống”, cam kết trung hòa carbon, giảm lượng khí thải carbon, cho đến nỗ lực thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng như một phần của chiến lược CSR của mình.

Trong 4 tháng 2023, Bosch VN đã ủng hộ hơn 300 triệu đồng cho các hoạt động CSR; tổ chức 5 dự án từ thiện tập trung hỗ trợ người yếu thế; thu hút gần 2.000 cộng sự tham gia các hoạt động trách nhiệm xã hội của công ty. Công ty cũng đóng góp hơn 700 giờ cho các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng. Một trong những dự án đáng chú ý là giải chạy marathon nội bộ mang tên “Run for Fund” được tổ chức vào tháng 3-2023 gây quỹ cho làng trẻ em SOS, với sự tham gia gần 1.000 cộng sự.

Các sáng kiến CSR khác gồm hoạt động hiến máu hàng năm; tặng 100 suất bảo hiểm y tế cho học sinh lớp học tình thương tại quận Tân Bình, TPHCM cùng các hoạt động từ thiện theo mùa tại một số trại trẻ mồ côi và mái ấm. Triết lý về trách nhiệm xã hội của Bosch là “Biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn” và Bosch VN đang dần hiện thực hóa mục tiêu này thông qua các hành động thiết thực.

Bosch đã đầu tư hơn 363 triệu euro vào nhà máy ở Đồng Nai trong hơn 15 năm qua, trở thành một trong những nhà đầu tư Châu Âu lớn nhất cả nước. Với chỉ hơn 10 nhân viên vào năm 2008, hiện nay, nhà máy Bosch Việt Nam đã có hơn 1.800 nhân sự.

Quốc Hùng

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/bosch-viet-nam-voi-hanh-trinh-mot-thap-ky-dao-tao-nghe-ky-thuat/