Boston Celtics – Milwaukee Bucks (Game 2 Playoffs – 18/4) – Màn đối đầu cân não

Trong số các cặp đấu Playoffs của khu vực miền Đông, cuộc chạm trán giữa Boston Celtics và Milwaukee Bucks có thể xem là màn chạm trán 'cân tài cân sức' nhất.

Ở game 1 cuộc đối đầu vừa rồi, phải cần đến những phút thi đấu hiệp phụ căng thẳng, chúng ta mới có thể xác định đâu là đội bóng tạm có lợi thế dẫn trước. Boston Celtics với lợi thế sân nhà, kinh nghiệm dày dạn của huấn luyện viên Brad Stevens cùng sự góp sức của một chút may mắn đã là đội có được thắng lợi cuối cùng trước Milwaukee Bucks.

Tuy vậy, tỷ số sát sao 113-107 đã phần nào nói lên tính chất kịch tính của cặp đối đầu này. Boston Celtics mặc dù là đội bóng xếp thứ 2 ở miền Đông, sở hữu khả năng phòng ngự tốt nhất nhì giải (xếp thứ 4 trong số những đội bóng phòng ngự hay nhất NBA) thế nhưng chấn thương của các trụ cột lại đang là điều gây nhức nhối đối với đoàn quân của huấn luyện viên Brad Stevens vào lúc này.

Boston Celtics (áo trắng) gặp vấn đề với những chấn thương của các trụ cột.

Lần lượt những Gordon Hayward, Marcus Smart và Kyrie Irving thay nhau nhập viện đã khiến cho chiều sâu đội hình của “Lucky the Lebrechaun” ngày càng trở nên mỏng manh.

Trong trận đấu “tra tấn thể lực” vừa rồi với Milwaukee Bucks, có đến 4 cầu thủ của Boston Celtics phải thi đấu trên 40 phút, trong khi con số này bên phía “bầy nai” chỉ là 2 (Giannis Antetokounmpo và Khris Middleton).

Điều đó nói lên rằng nếu series này kéo dài, đội bóng thuộc bang Massachusetts sẽ gặp bất lợi hơn so với đối thủ khi chiều sâu đội hình của họ hiện tại sẽ khó đáp ứng được cho những trận chiến “marathon” kiểu này.

Tuy nhiên, nếu Boston Celtics gặp bất lợi thì Milwaukee Bucks cũng chẳng khá khẩm hơn khi vấn đề lớn nhất của “bầy nai” chính là việc quá phụ thuộc vào ngôi sao Hy Lạp Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo (số 34) là tay ghi điểm lợi hại nhất của Milwaukee Bucks vào lúc này.

Cầu thủ đến từ “đất nước các vị thần” đã ghi đến 35 điểm, 13 rebounds và 7 kiến tạo trong trận đấu vừa rồi. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể giúp Milwaukee Bucks đến được với chiến thắng.

Nguyên nhân rất đơn giản là vì ngoại trừ Khris Middleton (31 điểm, 6 kiến tạo) và Malcomm Brogdon (16 điểm) còn có thể “hô hào trợ giúp” cho Giannis Antetokounmpo, các tay ném còn lại bên phía “bầy nai” đều thi đấu không hiệu quả trong trận vừa rồi. Kể cả ngôi sao được đặt nhiều kỳ vọng Eric Bledsoe (anh chỉ ghi được 9 điểm và đạt tỷ lệ FG là 33.3%)

Khi gánh nặng ghi điểm không được san sẻ đều cho các cầu thủ trong đội, không quá khó để giải thích cho lý do Milwaukee Bucks phải nhận thất bại trong game 1 vừa rồi. Dù rằng họ đã thi đấu rất kiên cường và đưa trận đấu đến hiệp phụ.

Ai sẽ là đội bóng giành được chiến thắng trong game 2 này?

Ở lần tái ngộ này, nếu như thầy trò huấn luyện viên Joe Prunty vẫn chưa thể tìm ra cách giảm tải bớt áp lực ghi điểm cho Giannis Antetokounmpo, sẽ rất khó để Milwaukee Bucks có thể đánh bại đội bóng tuy nhiều “thương binh” nhưng lại cực kỳ “già giơ” như Boston Celtics.

Giờ thi đấu: 7 giờ ngày 18/4.

Địa điểm thi đấu: TD Garden (Sân nhà Boston Celtics).

Đội hình dự kiến:

Boston Celtics: Al Horford, Tatum, Brown, Rozier, Baynes.

Milwaukee Bucks: Antetokounmpo, Bledsoe, Middleton, Henson, Terry.

Dự đoán tỷ số: Boston Celtics 116 – 112 Milwaukee Bucks.

Xem Clip trận Boston Celtics đánh bại Milwaukee Bucks.

Lý Tầm Hoan - Theo Bongro24h.vn | 21:09 17/04/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/boston-celtics-milwaukee-bucks-game-2-playoffs-18-4-man-doi-dau-can-nao-d468467.html