Bớt sơ hở là bớt tội phạm

Sử dụng điện thoại, để điện thoại trong túi quần hoặc túi sau của quần bò khi tham gia giao thông cũng là 'miếng mồi', thu hút hoặc kích thích tội phạm cướp giật.

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, phức tạp, manh động nhưng đa phần chúng vẫn lợi dụng và đánh vào những điểm sơ hở của nạn nhân.

Một trong những “con mồi” mà ổ nhóm cướp giật nhắm đến là người vừa giao dịch ở ngân hàng ra. Đoán rằng từ ngân hàng ra thì trong túi, ví sẽ có nhiều tiền nên khi người giao dịch ngân hàng ra cầm túi, ví lơ là, bọn chúng sẽ mai phục, bám theo để cướp giật và tẩu thoát rất nhanh.

Phụ nữ treo túi xách ở móc sườn xe, yên xe, đeo bên người cũng là mục tiêu ổ nhóm tội phạm hướng đến. Khi xác định được “con mồi”, chúng áp sát, cướp giật tài sản bất chấp việc có thể gây tai nạn hay gây nguy hiểm cho nạn nhân.

Sử dụng điện thoại, để điện thoại trong túi quần hoặc túi sau của quần bò khi tham gia giao thông cũng là “miếng mồi”, thu hút hoặc kích thích tội phạm cướp giật.

Vừa đi xe máy vừa dùng điện thoại vừa mất an toàn, vừa dễ rơi vào tầm ngắm của tội phạm cướp giật (Ảnh: TL)

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, trong các vụ cướp giật tài sản, đối tượng là những ổ nhóm, luôn bàn bạc kế hoạch cụ thể trước khi gây án. Các đối tượng đi xe máy biển giả là tài sản trộm cắp hoặc che mờ biển số, không đeo biển số, nếu bị người dân vây bắt sẽ vứt xe bỏ chạy. Đồng thời, trước khi đi “săn mồi” các đối tượng chuẩn bị sẵn dao, nếu bị chống trả sẽ uy hiếp, đe dọa nạn nhân để bỏ trốn.

Trước những vụ cướp giật sài sản nhằm vào phụ nữ sơ hở tài sản khi đi đường, các cán bộ Phòng CSHS- CATP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ không nên để các tài sản quan trọng treo ở đầu xe, không đeo túi xách trên người, không nghe hay dùng điện thoại ở ngoài đường tạo cơ hội cho các đối tượng gây án. Khi bị các đối tượng cướp giật tài sản, điều cần làm là khẩn trương đến CQCA gần nhất trình báo, cung cấp thông tin để phối hợp điều tra làm rõ.

Riêng đối với những người đến ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, quỹ tín dụng để giao dịch, khi đi ra ngoài, người dân phải chú ý cầm giữ tài sản cẩn thận, quan sát xung quanh xem có đối tượng nghi vấn; khi cảm thấy đảm bảo an toàn mới rời khỏi ngân hàng.

Cùng với đó, đối với những người đi xe máy cần cho tiền, trang sức vào trong cốp xe, hoặc có người cầm giữ cẩn thận, tránh không treo túi xách dưới chân, tay lái. Đối với người đi ô tô, khi chuẩn bị xuống xe, lên xe nên chú ý quan sát tránh đối tượng lợi dụng sơ hở để cướp giật tài sản.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bot-so-ho-la-bot-toi-pham-153064.html