Botswana ký hợp đồng bán kim cương mới với De Beers

Thỏa thuận Botswana-De Beers cho phép các đối tác thúc đẩy khoản đầu tư cần thiết để đảm bảo vị trí của Debswana là một trong những nhà sản xuất đá quý hàng đầu thế giới.

Chính phủ Botswana và công ty khai thác kim cương De Beers đã công bố một thỏa thuận bán kim cương mới.

Thỏa thuận mới, được ký kết sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, mang lại cho Botswana một phần lớn hơn về tỷ lệ đá thô mà họ nhận được từ liên doanh Debswana trong thập kỷ tới lên đến 50%.

Debswana, một liên doanh giữa đơn vị Anglo American - De Beers và Chính phủ Botswana, bán 75% sản lượng của mình cho De Beers, phần còn lại do Công ty kim cương Okavango (ODC) thuộc sở hữu nhà nước đảm nhận.

Thỏa thuận mới bao gồm hợp đồng mua bán 10 năm để sản xuất kim cương thô Debswana cho đến năm 2033 và giấy phép khai thác Debswana 25 năm có hiệu lực đến năm 2054.

Tuyên bố chung của Chính phủ Botswana và công ty De Beers cho biết, ODC sẽ nhận được 30% sản phẩm từ Debswana kể từ khi bắt đầu hợp đồng mới và tỷ lệ này sẽ được tăng lên 50% trong năm cuối cùng của thỏa thuận.

Tuyên bố của De Beers cho hay: “Kể từ khi bắt đầu thời hạn hợp đồng mới, ODC sẽ nhận được 30% sản lượng của Debswana, tăng dần lên 50% vào năm cuối cùng của hợp đồng, đảm bảo lộ trình chuyển đổi bền vững cho cả hai đối tác”.

Công ty cũng cho biết sẽ bơm 1 tỷ pula (75 triệu USD) vào quỹ kim cương sẽ đầu tư vào "giá trị gia tăng cho nền kinh tế Botswana", đồng thời cho biết thêm khoản đóng góp sẽ tăng gấp 10 lần trong 10 năm tới.

Theo công ty De Beers, thỏa thuận Botswana-De Beers cho phép các đối tác thúc đẩy khoản đầu tư cần thiết để đảm bảo vị trí của Debswana là một trong những nhà sản xuất đá quý hàng đầu thế giới.

Botswana, nơi De Beers đã hiện diện trong 50 năm, phụ thuộc rất nhiều vào kim cương, với 2/3 nguồn thu ngoại tệ đến từ các hoạt động khai thác, bán hàng và phụ trợ liên quan đến đá quý. Khai thác kim cương chiếm một phần ba GDP của đất nước không giáp biển Botswana. Hiện tại, Botswana cung cấp 70% kim cương thô cho De Beers.

Thỏa thuận mua bán trước đó vào năm 2011 giữa hai bên - một bên là một trong những quốc gia giàu nhất lục địa và bên kia là công ty kim cương lớn nhất thế giới tính theo giá trị - đã được gia hạn đặc biệt cho đến ngày 30/6/2023 do đại dịch COVID-19. Theo các điều khoản được hai bên đàm phán vào năm 2011, De Beers nhận được 90% số kim cương thô khai thác được, trong khi Botswana có 10% để tự bán.

Vào năm 2020, thị phần của Botswana đã tăng lên 25%.

Vào tháng 3/2023, Botswana tuyên bố sẽ mua 24% cổ phần của công ty chế tác đá quý HB Antwerp của Bỉ trong một động thái được coi là nhằm nới lỏng sự hạn chế của De Beers đối với đá quý của đất nước này./.

Hồng Minh (P/v TTXVN tại châu Phi)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/botswana-ky-hop-dong-ban-kim-cuong-moi-voi-de-beers/299362.html