BR-VT có bao nhiêu đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh?

Khi nào Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ? Thông tin về cuộc bầu cử cho người có uy tín Tăng cường hiệu lực giám sát của Quốc hội Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có điểm gì khác biệt?

.

Hỏi: Là cử tri của tỉnh, tôi muốn biết tỉnh BR-VT có bao nhiêu đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể ở những địa bàn nào? Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử là bao nhiêu?

(Nguyễn Văn An, TP.Vũng Tàu)

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG ngày 3/3/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 184 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV. Trong đó, tỉnh BR-VT có 2 đơn vị bầu cử, với tổng số ĐBQH được bầu là 6.

Cụ thể: Đơn vị bầu cử số 1 gồm TP. Vũng Tàu và các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo. Số đại biểu được bầu là 3. Đơn vị bầu cử số 2 gồm TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và các huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc. Số đại biểu được bầu là 3.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, theo Nghị quyết số 49/NQ-UBBC tỉnh ngày 23/2/2021 về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh có 11 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 52.

Cụ thể: Đơn vị bầu cử số 1 (bầu 5 đại biểu) gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 7 và Thắng Tam của TP.Vũng Tàu.

Đơn vị bầu cử số 2 (bầu 5 đại biểu) gồm các phường: 8, 9, 10, Thắng Nhì, Rạch Dừa và Nguyễn An Ninh của TP. Vũng Tàu.

Đơn vị bầu cử số 3 (bầu 5 đại biểu) gồm các phường: 11, 12, Thắng Nhất và xã Long Sơn của TP.Vũng Tàu.

Đơn vị bầu cử số 4 (bầu 5 đại biểu) gồm 8 phường và 3 xã của TP. Bà Rịa.

Đơn vị bầu cử số 5 (bầu 5 đại biểu) gồm các xã: Phước Hưng, Phước Tỉnh, An Ngãi; thị trấn Long Hải của huyện Long Điền và huyện Côn Đảo.

Đơn vị bầu cử số 6 (bầu 5 đại biểu) gồm các xã: An Nhứt, Tam Phước; thị trấn Long Điền của huyện Long Điền và 6 xã, 2 thị trấn của huyện Đất Đỏ.

Đơn vị bầu cử số 7 (bầu 5 đại biểu) gồm các phường: Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa, Phú Mỹ của TX. Phú Mỹ.

Đơn vị bầu cử số 8 (bầu 5 đại biểu) gồm các xã: Tân Hòa, Tân Hải, Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên; phường Hắc Dịch của TX. Phú Mỹ và các xã: Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Bình Ba của huyện Châu Đức.

Đơn vị bầu cử số 9 (bầu 4 đại biểu) gồm các xã: Láng Lớn, Cù Bị, Bàu Chinh, Kim Long, Xà Bang, Quảng Thành, Bình Giã, Đá Bạc và thị trấn Ngãi Giao của huyện Châu Đức.

Đơn vị bầu cử số 10 (bầu 4 đại biểu) gồm các xã: Sơn Bình, Xuân Sơn, Suối Rao, Bình Trung của huyện Châu Đức và các xã: Phước Thuận, Phước Tân, Hòa Bình, Hòa Hưng, Bàu Lâm, Tân Lâm của huyện Xuyên Mộc.

Đơn vị bầu cử số 11 (bầu 4 đại biểu) gồm các xã: Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc và thị trấn Phước Bửu của huyện Xuyên Mộc.

Hỏi: Căn cứ vào đâu để tính số đại biểu được bầu như trên?

(Lương Hoài Thanh, huyện Xuyên Mộc)

Trả lời:

Căn cứ Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1193 dự kiến tổng số ĐBQH khóa XV được bầu là 500 đại biểu, trong đó, tỉnh BR-VT có 6 đại biểu.

Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến và phân bổ số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở sau đây:

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số ĐBQH dự kiến được bầu là 500 người. Bảo đảm mỗi, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất là 6 ĐBQH.

Việc xác định tổng số đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo nguyên tắc:

Tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500 ngàn dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 500 ngàn dân thì cứ thêm 50 ngàn dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 75 đại biểu.

Tỉnh không thuộc trường hợp nêu trên có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 70 ngàn dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu.

Thành phố trực thuộc trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 60 ngàn dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu. Riêng TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu.

Như vậy, tỉnh BR-VT hiện có khoảng 1,2 triệu dân, được bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hỏi: Nơi tôi cư trú, chỉ có chưa tới 100 cử tri, do nhiều người đi làm ăn xa. Vậy có bảo đảm để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 hay không?

(Trần Hải Lâm, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2, Chương I, Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đối với nơi cư trú (thôn, ấp, khu phố) của người ứng cử có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập.

Như vậy, ở khu dân cư nơi bạn cư trú, nếu chỉ có dưới 100 cử tri vẫn có thể tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, nhưng phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập.

(Còn nữa)

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202103/br-vt-co-bao-nhieu-don-vi-bau-cu-dbqh-khoa-xv-va-hdnd-tinh-922504/