Brad Pitt và Leonardo DiCaprio: Những 'quý ông Hollywood' tự vạch lối đi đến thành công

Sở hữu vẻ ngoài lôi cuốn không khiến Brad Pitt và Leonardo DiCaprio dấn thân vào dòng phim thị trường nhiễu nhương. Né tránh thứ quy luật gần như mặc định tại Hollywood, 2 ngôi sao tài năng lại chọn hướng đi tách biệt thú vị để phát triển sự nghiệp. Thành quả mới nhất của họ là tác phẩm triển vọng 'Once Upon a Time… in Hollywood', thực hiện bởi đạo diễn kỳ cựu Quentin Tarantino.

Đây là lần đầu Pitt và DiCaprio cùng cộng tác trong một dự án điện ảnh. “Once Upon a Time… in Hollywood” đang nhận về loạt phê bình tích cực, với tràn pháo tay hoan hô kéo dài 7 phút sau buổi chiếu ra mắt tại LHP Cannes 2019, hôm 21.5 vừa qua.

Dàn diễn viên chính của “Once Upon a Time… in Hollywood” tại sự kiện Cannes 2019: (trái qua) Leonardo DiCaprio, đạo diễn Quentin Tarantino, Daniela Pick, David Heyman, Shannon McIntosh, Margot Robbie và Brad Pitt (Ảnh: Shutterstock)

Dàn diễn viên chính của “Once Upon a Time… in Hollywood” tại sự kiện Cannes 2019: (trái qua) Leonardo DiCaprio, đạo diễn Quentin Tarantino, Daniela Pick, David Heyman, Shannon McIntosh, Margot Robbie và Brad Pitt (Ảnh: Shutterstock)

Cặp đôi tài tử, tuy nhiên, đã có dịp tham gia những tác phẩm ấn tượng khác của Tarantino - Pitt, nay 55 tuổi, từng góp mặt trong “Inglourious Basterds” và DiCaprio, 44 tuổi, trong “Django Unchained”.

DiCaprio, một ngôi sao đa tài lớn lên ở phố thị Los Angeles, sớm tiếp nhận và đeo đuổi giấc mơ nghệ thuật từ thời niên thiếu. Pitt, người có gia cảnh hoàn toàn trái ngược - sinh ra nơi vùng thôn quê Missouri trong một gia đình sùng đạo, lại đột ngột ‘trốn chạy’ đến Los Angeles ở tuổi đôi mươi nhằm tìm kiếm cơ hội diễn xuất chỉ 2 tuần trước khi tốt nghiệp đại học báo chí.

Bất kể cách biệt tuổi tác, theo cách khá tình cờ, họ đều bắt đầu thành danh tại Hollywood vào đầu thập niên 1990. Pitt có màn xuất hiện ấn tượng năm 1991 với “Thelma and Louise”. DiCaprio, năm 1993, ghi dấu trong “This Boy’s Life” và “What’s Eating Gilbert Grape” - tác phẩm đã giúp nam diễn viên nhận một đề cử Oscar.

Hai nghệ sĩ đều thuộc danh sách những sao hạng A nổi tiếng và đáng kính hàng đầu Hollywood, sánh ngang hàng loạt cái tên ‘biểu tượng’ như Paul Newman, Robert Redford và Steve McQueen.

“Mọi người ở trường (đại học Missouri) đều rất ngạc nhiên khi biết Brad rời bỏ quê nhà để theo nghiệp diễn,” Chris Schudy, một người bạn của Pitt chia sẻ trên tạp chí Rolling Stone năm 1994. “Nhưng cậu ấy vốn dĩ luôn có cá tính cuốn hút, đến nỗi chúng tôi hiểu phần nào lý do Brad làm thế. Lần đầu tiên mẹ tôi trông thấy cậu ấy, bà đã gọi Brad là một vị thần La Mã”.

Pitt cho biết từng thấy chật vật khi nhận ra gương mặt điển trai là một phần đem đến “thương hiệu” và danh tiếng cá nhân. Trong một talkshow trên sóng truyền hình năm 2004, nam tài tử bày tỏ: “Tôi học cách chấp nhận vấn đề ấy”.

Rất nhanh sau khi ‘trình làng’ thành công tại kinh đô Hollywood, độ nổi danh của Pitt và DiCaprio thăng hạng ngoạn mục nhờ ngoại hình ưu tú lẫn kĩ năng diễn xuất. Thế nhưng, như Johnny Depp trước đó, họ không ngại thách thức, thậm chí phá bỏ hình mẫu ‘ngôi sao điện ảnh’.

DiCaprio, chẳng hạn, từng từ chối lời mời đóng vai chính trong một dự án của Disney ngay những năm đầu sự nghiệp.

“Ở tuổi 16, tôi không chắc vì sao mình cả gan nói: Không, tôi sẽ đợi vì tôi muốn thử vai cho một dự án khác,” DiCaprio trả lời nhân một buổi trò chuyện cùng SAG-AFTRA (Liên đoàn Diễn viên Truyền hình và Điện ảnh Mỹ) năm 2014.

“Nếu có một thứ tôi thật sự thấy tự hào trong suốt sự nghiệp, chính là khoảnh khắc đó”.

“Dự án khác” nam diễn viên đề cập là vai một thiếu niên bị thiểu năng trong “What’s Eating Gilbert Grape”, vai diễn ‘bứt phá’ đã góp phần định hình con đường làm nghệ thuật của DiCaprio.

Bộ phim, bấy giờ thu về chưa đến 10 triệu USD doanh thu, nhưng lại giúp chàng diễn viên 19 tuổi nhận đề cửa Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Tương tự, Brad Pitt từng nói về quyết định tham gia tác phẩm táo bạo “Kalifornia”, vài tháng sau thành công của “Thelma and Louise” - “tôi nghĩ đây là lần đầu tôi thử làm gì đó khác với mục tiêu ban đầu, như thể tôi đã rẻ sang đúng hướng”.

Với 2 tài tử, những bức phá khác xa kỳ vọng ấy là ‘cột mốc’ đánh dấu nỗ lực tách khỏi thể loại phim thị thường, ngay cả khi DiCaprio chính thức trở thành ‘ngôi sao quốc tế’ nhờ tiếng vang từ bom tấn “Titanic”.

Hai nghệ sĩ chưa từng e dè trước những tác phẩm với bối cảnh phức tạp, nguy hiểm. Pitt lẫn DiCaprio đều có kinh nghiệm làm việc cùng không ít đạo diễn khó tính, với phương châm ‘phá vỡ giới hạn’ như Terrence Malick, anh em nhà Coen, Steven Spielberg và Clint Eastwood.

Dẫu vậy, vẫn mất cả thập niên trước khi họ được xướng tên trên bục vàng Oscar, Pitt cho “12 Years a Slave” năm 2014 và DiCaprio với vai chính trong “The Revenant” năm 2016.

Sau hơn 30 năm cống hiến vì nghệ thuật thứ bảy, cặp đôi lần đầu xuất hiện chung trước máy quay khi hợp tác cùng Tarantino, đạo diễn từng giành giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes năm 1994 với bộ phim kinh điển “Pulp Fiction”.

“Tôi tìm kiếm cơ hội hợp tác với những nghệ sĩ có góc nhìn thú vị và tiếng nói mạnh mẽ. Tarantino là một trong số đó”, Pitt từng phát biểu về nhà làm phim người Mỹ.

Như Ý (theo AFP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dien-anh-c-127/brad-pitt-va-leonardo-dicaprio-nhung-quy-ong-hollywood-tu-vach-loi-di-den-thanh-cong-113926.html