Brazil 1-2 Bỉ: Neymar theo chân đàn anh Ronaldo, Messi về nước

Đội tuyển Bỉ giành chiến thắng lịch sử 2-1 trước Brazil qua đó chính thức 'tiễn' Neymar về nước và hiên ngang tiến vào bán kết World Cup 2018.

Bước vào trận đấu này, Bỉ mang theo khát vọng lần thứ hai lịch sử lọt vào bán kết World Cup. Những phút thi đấu đầu tiên, Quỷ đỏ chủ động đôi công với Brazil.

Bỉ thực sự nguy hiểm với những đường khai tấn công nhanh, nhiều lần gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Alisson.

Ngay ở phút thứ 2, De Bruyne đã thực hiện cú dứt điểm ở ngoài vòng cấm. Đáng tiếc, bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Brazil cũng không chịu lép vế. Họ đã có câu trả lời về phía khung thành đội tuyển Bỉ.

Phút thứ 7, từ pha đá phạt góc, Thiago Silva đã có pha đệm bóng cận thành. Dù vậy, vận may vẫn chưa mỉm cười với Brazil khi bóng đập trúng cột dọc.

Chưa dừng lại ở đấy, 3 phút sau Brazil đã tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm nhưng Paulinho lại không thể dứt điểm cận thành.

Ngay ở tình huống phạt góc sau đó, Paulinho đã có cơ hội đệm bóng trong tư thế trống trải nhưng anh lại sút hụt bóng.

Sau những sức ép lên khung thành của Brazil, đội tuyển Bỉ cũng đã cụ thể nó bằng bàn thắng.

Phút 14 từ quả phạt góc, Kompany đã nhảy lên đánh đầu, bóng đập vào người của Fernandinho bay vào lưới. 1-0 cho Bỉ.

Pha đánh đầu phản lưới nhà của cầu thủ Fernandinho. (Ảnh: Reuters)

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Bỉ lại chuyển sang thế trận phòng ngự phản công.

Đây là một đấu pháp hợp lí với rất nhiều ngôi sao nhanh khỏe và kỹ thuật trên hàng công, Quỷ đỏ vô cùng nguy hiểm trong thế trận này.

Brazil dồn lên tấn công mạnh mẽ sau khi nhận bàn thua. Tuy nhiên, điều này lại tạo điều kiện cho đội tuyển Bỉ phản công.

Sau những nỗ lực tấn công không có hiệu quả, đội tuyển Brazil lại dính đòn “hồi mã thương” đau đớn của Quỷ đỏ.

Phút 31, mũi nhọn Romelo Lukaku của Bỉ đã có pha bứt tốc dũng mãnh và chuyền bóng để De Bruyne xử lý bóng bình tĩnh rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm khiến Alisson đành bó tay, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bỉ.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của cầu thủ De Bruyne. (Ảnh: Reuters)

Hai bàn thắng sớm của người Bỉ đã khiến Brazil bị “ngợp” và hoang mang. Dù vậy, những vũ công Samba vẫn miệt mài tấn công.

Phút 35, Gabriel Jesus đã đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 36, Coutinho tung ra cú cứa lòng nguy hiểm nhưng Courtois đã xuất sắc cứu thua.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Bỉ vẫn trung thành với lối chơi phòng thủ phản công rất lợi hại.

Phút 41, De Bruyne có pha sút phạt nguy hiểm nhưng Alisson đã cứu thua. Ở quả phạt góc ngay sau đó, Kompany đã có cú đánh gót điệu nghệ nhưng bóng trúng vị trí của Alisson. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về các cầu thủ Bỉ.

Niềm vui của các thủ đội tuyển Bỉ. (Ảnh: AP)

Ngay đầu hiệp 2, HLV Tite đã quyết định rút Willian rời sân để nhường vị trí cho Firmino. Brazil sẽ chơi tất tay trong hiệp đấu này.

Với sự điều chỉnh về nhân sự, Selecao đã tạo dựng được thế trận chắc chắn hơn và tấn công cũng hiểu quả hơn.

Phút 50, Marcelo đã có cú căng ngang nguy hiểm nhưng Firmino đã không thể chạm chân vào bóng. Phút 53, Neymar đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Brazil hưởng phạt đền.

Trong thế khó, HLV Tite đã quyết định tung Douglas Costa vào sân thay Gabriel Jesus.

Sức ép của Brazil lên khung thành đội tuyển Bỉ là cực lớn. Nhưng trong một ngày thi đấu chắc chắn, khung thành của Bỉ vẫn vững chãi sau những đợt tấn công của đối thủ.

Cuối cùng, sau một loạt tình huống tấn công liên tiếp Brazil cũng có được bàn thắng rút ngắn tỉ số.

Phút 75, từ quả bấm bóng điệu nghệ của Coutinho, cầu thủ vào sân thay người Renato Augusto đã đánh đầu tung lưới đội tuyển Bỉ.

Augusto thắp lên hy vọng khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Brazil ở phút 75. (Ảnh: Getty Images)

Sau khi có được bàn rút ngắn tỉ số, các cầu thủ Brazil tiếp tục tràn lên tấn công. Tuy nhiên, họ quá nóng vội và không giữ được cái đầu lạnh của mình.

Hàng loạt các cơ hội đều trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ Brazil.

Phút 80, Renato Augusto có cơ hội dứt điểm thuận lợi ngay sát vòng cấm.

Cầu thủ này đã sút vào góc xa khung thành, thủ môn Courtois đã đứng nhìn. Dù vậy, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tiếp đến, Phút 83, Coutinho có cơ hội quá thuận lợi dứt điểm trong vòng cấm từ đường chuyển của Neymar nhưng Coutinho lại dứt điểm không tốt.

Những phút còn lại, đội tuyển Bỉ vẫn chơi chắc chắn và khoa học. Neymar cùng các đồng đội không thể tìm được đường vào “ngôi nhà” của thủ thành Courtois và đành chấp nhận thua với tỉ số 1-2.

Với chiến thắng lịch sử này, đội tuyển Bỉ sẽ góp mặt trong vòng bán kết và trạm trán với các cầu thủ đội tuyển Pháp.

Đội hình xuất phát

Brazil: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Fernandinho, Willian, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus.

Dự bị: Cassio, Pedro Geromel, Filipe Luis, Douglas Costa, Renato Augusto, Marquinhos, Fred, Firmino, Taison, Ederson.

Bỉ: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard.

Dự bị: Mignolet, Vermaelen, Carrasco, Mertens, Thorgan Hazard, Tielemans, Januzaj, Dembele, Boyata, Batshuayi, Dendoncker, Casteels.

Phương Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/brazil-1-2-bi-neymar-theo-chan-dan-anh-ronaldo-messi-ve-nuoc-d72771.html