Brazil: Báo động tình trạng tội phạm bạo lực đối với phụ nữ

Trong một chiến dịch truy quét của lực lượng an ninh Brazil, hơn 700 người đã bị bắt giữ vì những cáo buộc phạm tội, phần lớn đều nhằm vào phụ nữ.

Hơn 5,000 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch truy quét tội phạm (Ảnh: AFP)

Thông tin từ Bộ An ninh công cộng Brazil ngày 24/8 cho biết, khoảng 5.000 nhân viên cảnh sát đã tham gia vào một chiến dịch truy quét trên quy mô toàn quốc được triển khai từ tháng 7/2018, với số người bị bắt giữ là khoảng 1.000 người.

Đây là một phần trong những nỗ lực của Chính phủ Brazil nhằm đối phó với tình trạng tội phạm bạo lực ngày càng gia tăng tại quốc gia này, đặc biệt là những vụ bạo lực nhằm vào phụ nữ. Tính đến ngày 24/8, có 643 người lớn và 61 trẻ vị thành niên đã bị giam giữ trên khắp 17 bang của Brazil.

Những số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh đầu tháng 8/2018, tổ chức phi lợi nhuận Diễn đàn An ninh Brazil công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ phạm tội bạo lực với phụ nữ vẫn tiếp tục tăng tại quốc gia Nam Mỹ này. Trung bình, mỗi một giờ lại xảy ra hơn 7 vụ tấn công bạo lực với phụ nữ tại Brazil, tăng 2,9% so với năm 2016. Tỷ lệ các vụ giết người mà nạn nhân là nữ giới cũng tăng 6% so với năm 2017 với 1.133 người chết. Số vụ án hiếp dâm là 60.018 vụ, tăng hơn 8% so với năm 2016./.

Kiều Giang (theo AFP)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/brazil-bao-dong-tinh-trang-toi-pham-bao-luc-doi-voi-phu-nu-495304.html