Brazil cáo buộc 39 người phạm tội chính biến

39 người biểu tình tấn công các tòa nhà chính phủ Brazil bị buộc tội dàn dựng chính biến, liên kết tội phạm có vũ trang và gây thiệt hại tài sản công.

 Người biểu tình trong vụ bạo loạn ngày 8/1 ở Brazil. Ảnh: AP.

Người biểu tình trong vụ bạo loạn ngày 8/1 ở Brazil. Ảnh: AP.

Văn phòng tổng chưởng lý Brazil đã đưa ra những cáo trạng đầu tiên đối với một số nhân vật trong đám đông hàng nghìn người xông vào các tòa nhà chính phủ hôm 8/1 để lật ngược thất bại của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, Guardian đưa tin ngày 17/1.

Các công tố viên đề nghị tạm giam 39 nghi phạm và phong tỏa 40 triệu reais (tương đương 7,7 triệu USD) tài sản của nhóm này để bù đắp thiệt hại.

Trong tuyên bố cuối ngày 16/1, văn phòng tổng chưởng lý cho biết các nghi phạm bị buộc tội liên kết tội phạm có vũ trang, âm mưu bạo lực nhằm lật đổ nhà nước dân chủ pháp quyền, dàn dựng chính biến và gây thiệt hại tài sản công. Danh tính của họ vẫn chưa được tiết lộ.

Hơn một nghìn người đã bị bắt trong cuộc bạo loạn hôm 8/1 ở thủ đô Brazil. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nhận định lực lượng bạo loạn có khả năng nhận được sự giúp đỡ từ bên trong.

“Tôi tin rằng cánh cửa của Palácio do Planalto đã được mở cho mọi người vào, vì không có cánh cửa nào bị phá. Điều này có nghĩa ai đó đã tạo điều kiện cho họ tràn vào”, AFP dẫn lời ông Lula.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/brazil-cao-buoc-39-nguoi-pham-toi-chinh-bien-post1394795.html