Brazil: Cựu Tổng thống Lula có thể từ bỏ việc tranh cử

Cựu Tổng thống đang ngồi tù của Brazil Lula da Silva có thể từ bỏ việc tham gia tái tranh cử vào tháng tới, theo như các nguồn tin bên trong đảng của ông cho hay, sau khi ông này thất bại trong hai lần kháng án.

Cựu Tổng thống của Brazil Lula da Silva. Ảnh: Reuters

Điều này đồng nghĩa với việc ứng viên nhận được nhiều sự ủng hộ nhất sẽ bị loại bỏ. Thay vào đó, người được ông Lula lựa chọn làm người thừa kế, Ferrnando Haddad, sẽ trở thành ứng viên của đảng Lao động.

Thẩm phán Edson Fachin đã đưa ra quyết định bác bỏ kháng cáo từ phía ông Lula. Đội ngũ pháp lý của ông Lula đã nói rằng phía Brazil cần tuân theo đề nghị từ phía Ủy ban nhân quyền của LHQ, cho phép ông Lula được tranh cử khi đang ngồi tù.

Cũng trong ngày hôm qua, thẩm phán Celso de Mello cũng đã bác bỏ một đơn kháng cáo tương tự về việc cho phép ông Lula tranh cử.

Các nguồn tin bên trong đảng Lao động cho biết ông Lula dự kiến sẽ trao cho ông Haddad một lá thư trong cuộc gặp giữa hai người dự kiến diễn ra vào thứ Hai tới.

Trong lá thư, ông Lula, một trong những chính trị gia được ủng hộ nhiều nhất trong lịch sử Brazil, sẽ kêu gọi những người ủng hộ mình bỏ phiếu cho ông Haddad. Hiện đảng Lao động còn 4 ngày để đăng ký ông Haddad như ứng cử viên chính thức của mình.

Ông Lula, người đã đảm nhiệm vai trò Tổng thống từ năm 2003 tới năm 2010, đã vi phạm luật "trong sạch" của Brazil, nghiêm cấm các ứng viên có tiền án ra tranh cử Tổng thống.

Dù cho bị kết án và đang ngồi tù, ông Lula vẫn là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ các cử tri, hơn ứng cử viên xếp sau, Jair Bolsonaro 20%. Ông Bolsonaro hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đâm khi đang vận động.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

That will remove the most popular candidate from October’s race and pave the way for Lula’s hand-chosen successor, Fernando Haddad, to become the Workers Party (PT) candidate.

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/brazil-cuu-tong-thong-lula-co-the-tu-bo-viec-tranh-cu-44303