Brazil đẩy mạnh chống tội phạm có tổ chức trong các nhà tù

Brazil sẽ thành lập một Ủy ban Tình báo quốc gia và hành động chống tội phạm có tổ chức, với mục tiêu chống lại mafia và các tổ chức tội phạm hoạt động bên trong hệ thống nhà tù nước này.

Nhà tù Para ở Bzazil. (Nguồn: g1.globo.com)

Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Raul Jungmann thông báo nước này sẽ thành lập một Ủy ban Tình báo quốc gia và hành động chống tội phạm có tổ chức, với mục tiêu chống lại mafia và các tổ chức tội phạm hoạt động bên trong hệ thống nhà tù của mình.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu ngày 22/7 tại một sự kiện, Bộ trưởng Jungmann cho biết Brazil hiện có hệ thống nhà tù lớn thứ 3 thế giới, nhưng đa số bị các nhóm tội phạm trong tù thao túng. Đó là nguyên nhân khiến Bộ Quốc phòng nước này thành lập ủy ban chống tội phạm nhà tù nói trên.

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Jungmann, Brazil có 79 tổ chức, phe nhóm tội phạm hoạt động trong và ngoài nước, trong đó có “Chỉ huy trưởng cấp cao” (PCC) được hình thành trong nhà tù Taubate.

Tổ chức này đang có hoạt động tội phạm tại 5 nước ở Mỹ Latinh.

Theo số liệu chính thức, Brazil có gần 728.000 tù nhân, là nước có số tù nhân lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, dự báo đến cuối năm nay, con số này sẽ lên tới 841.000 người với tỷ lệ phạm nhân gia tăng trung bình là 8,3% mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/brazil-day-manh-chong-toi-pham-co-to-chuc-trong-cac-nha-tu/514997.vnp