Brazil dừng xuất khẩu thịt bò vì phát hiện bệnh bò điên 'không điển hình'

Brazil, nhà xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới, đã tạm dừng xuất khẩu thịt bò sang thị trường tiêu thụ số 1 là Trung Quốc sau khi xác nhận hai trường hợp mắc bệnh bò điên 'không điển hình' ở hai nhà máy thịt của nước này.

Một trang trại gia súc ở thành phố Chapada dos Guimaraes, bang Mato Grosso miền Trung Brazil. Ảnh: Reuters (chụp ngày 8/2/2013)

Reuters đưa tin, Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết, việc đình chỉ, là một phần của hiệp ước giữa Trung Quốc và Brazil. Trung Quốc sẽ quyết định khi nào bắt đầu nhập khẩu trở lại thịt bò từ Brazil.

Việc đình chỉ này là một đòn giáng mạnh đối với nông dân Brazil khi Trung Quốc đại lục và vùng lãnh thổ Hồng Kông nhập hơn một nửa lượng thịt bò xuất khẩu của Brazil.

Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết các ca bệnh được xác định ở các nhà máy lấy thịt ở các bang Mato Grosso và Minas Gerais. Họ cho biết đây là trường hợp thứ tư và thứ năm mắc bệnh bò điên "không điển hình" đã được phát hiện ở Brazil trong 23 năm.

Bệnh bò điên "không điển hình" phát triển một cách tự phát và không liên quan đến việc ăn thức ăn bị ô nhiễm. Brazil chưa bao giờ có trường hợp mắc bệnh bò điên "kinh điển".

Hai trường hợp này đã được xác nhận vào ngày 3/9 sau khi các mẫu được gửi đến phòng thí nghiệm của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) ở Alberta, Canada. Bộ cho biết không có rủi ro đối với sức khỏe động vật hoặc con người.

Chính phủ Brazil sẽ hy vọng lệnh đình chỉ được dỡ bỏ nhanh chóng. Khu vực kinh doanh nông nghiệp là một trong những động lực chính của nền kinh tế quốc gia này, trong đó, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Brazil và tiêu thụ lượng lớn hàng hóa.

Diệu An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/brazil-dung-xuat-khau-thit-bo-vi-phat-hien-benh-bo-dien-khong-dien-hinh-post411277.html