Brazil hủy trận giao hữu với Thái Lan

Đại diện Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa thông báo trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Brazil đã bất ngờ bị hủy.

Cách đây vài ngày, đội tuyển Thái Lan nhận được lời mời thi đấu giao hữu từ phía tuyển Brazil trong đợt giao hữu quốc tế FIFA Day. Tờ Siam Sports tiết lộ HLV trưởng Akira Nishino đã gật đầu đồng ý và Voi chiến sẽ tham dự trận đấu vào ngày 11/10 tới bất chấp lịch trình thi đấu dày đặc của Vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) vừa đưa ra thông báo bầy Voi chiến sẽ không thi đấu với Brazil. Thay vào đó, tuyển Thái Lan sẽ tập trung hoàn toàn cho các trận đấu nằm trong chiến dịch Vòng loại World Cup với trận mở màn là trận gặp tuyển Việt Nam.

Thái Lan không được cọ xát với Brazil trước khi đấu UAE.

Chia sẻ với Siam Sports, đại diện FAT nói: “Brazil lên kế hoạch đá 2 trận giao hữu trong chuyến du đấu tại Singapore. Tuy nhiên, đội tuyển Singapore đã lên tiếng từ chối vì bận thi đấu Vòng loại World Cup với hai trận đấu liên tiếp vào ngày 10/10 và 15/10 nên Brazil không tìm được đối thủ thứ hai để đá giao hữu sau Thái Lan. Vì lẽ đó mà Brazil đã hủy trận đấu với Thái Lan".

Tờ Siam Sports cũng cho biết thêm, quyết định hủy giao hữu của Brazil là một tin vui cho đội bóng này. Thái Lan dự định cọ xát với một đội bóng ở đẳng cấp cao như Brazil để được trau dồi kinh nghiệm vào ngày 11/10 trước khi trở về tiếp đón UAE vào ngày 15/10, điều này có thể gây nên những bất lợi về thể lực và tiềm ẩn những nguy cơ chấn thương không mong muốn cho các cầu thủ xứ chùa Vàng.

Rivaldo, Ronaldinho ghi bàn hạ Thái Lan 7-0 tại King's Cup Hai ngôi sao của ĐT Brazil là Rivaldo và Ronaldinho giúp Brazil vùi dập Thái Lan 7-0 tại King's Cup 2000 bằng những bàn thắng ở các góc độ khác nhau.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/brazil-huy-tran-giao-huu-voi-thai-lan-post984223.html