Brazil lập nhóm xử lý khủng hoảng nguy cơ chìm tàu chở quặng sắt

Tàu chở 300.000 tấn quặng sắt đã gặp tai nạn đêm 24/2, có thể va vào một vật thể khiến mạn phải tàu hư hại nặng và nước bắt đầu tràn vào tàu, và tàu có nguy cơ chìm.

Tàu MV Stellar Banner. (Nguồn: tradewindsnews.com)

Tàu MV Stellar Banner. (Nguồn: tradewindsnews.com)

Hải quân Brazil ngày 27/2 cho biết đã thành lập một nhóm xử lý khủng hoảng để ứng phó các tác hại đối với môi trường có thể xảy ra do một tàu chở quặng sắt đang có nguy cơ chìm sau một vụ tai nạn.

Tàu MV Stellar Banner của Hàn Quốc, treo cờ quần đảo Marshall, chở 300.000 tấn quặng sắt từ công ty mỏ Vale của Brazil, trên đường đến thành phố Thanh Đảo ở Trung Quốc.

Tàu đã gặp tai nạn đêm 24/2, có thể va vào một vật thể khiến mạn phải tàu hư hại nặng và nước bắt đầu tràn vào tàu, và tàu có nguy cơ chìm.

Công ty Vale cho biết 20 thủy thủ trên tàu đã được sơ tán. Thuyền trưởng đã tìm cách đưa tàu đến một dải cát để tránh nguy cơ chìm.

Tàu hiện đang ở cách bờ biển Sao Luis của Brazil khoảng 60 hải lý (100km). Cơ quan môi trường Brazil cho biết hiện không có dấu hiệu ô nhiễm trên mặt nước.

Theo thông báo của Hải quân Brazil, nhóm xử lý khủng hoảng sẽ phối hợp với công ty Vale và công ty sở hữu tàu của Hàn Quốc Polaris để phân tích các tác hại có thể có đối với môi trường và khả năng di chuyển tàu.

Thông báo nêu rõ các cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới tai nạn trên và xác định người phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Vụ việc xảy ra sau khi miền Bắc Brazil năm ngoái phải đối mặt với một vụ tràn dầu chưa rõ nguyên nhân, ảnh hưởng tới hơn 2.000km bờ biển. Các nhà chức trách vẫn đang điều tra nguồn gốc dầu loang./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/brazil-lap-nhom-xu-ly-khung-hoang-nguy-co-chim-tau-cho-quang-sat/625598.vnp