Brazil nên vui mừng khi Neymar vắng mặt

Brazil nên vui mừng nếu Neymar vắng mặt ở trận đấu với Costa Rica tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2018.

Ở buổi tập sau trận đấu mở màn với Thụy Sỹ, giới truyền thông không thấy sự có mặt của Neymar. Điều này dấy lên thông tin anh bị tái phát chấn thương. Trước đó, tiền đạo của PSG phải ngồi ngoài từ tháng 2 đến hết tháng 5. Và khi trở lại, anh có cho mình hai bàn thắng vào lưới Croatia và Áo ở các trận đấu giao hữu.

Đó là thông tin không thể vui hơn với người hâm mộ đội bóng xứ sở Samba. Song, khi chứng kiến trận đấu mở màn World Cup 2018 với Thụy Sỹ, nhiều CĐV của Brazil không khỏi xót xa. Bởi lẽ, chỉ trong trận đấu đó, tiền đạo 26 tuổi này bị phạm lỗi tới 10 lần.

Ngay sau đó, Neymar đã không xuất hiện trên sân tập của Brazil. Mới nhất, cán bộ truyền thông của Selecao, Vinicius Rodrigues lên tiếng trấn an rằng, Neymar bị đau mắt cá chân chứ không phải vì những pha phạm lỗi của đối phương.

“Neymar không đến bệnh viên mà chỉ cảm thấy hơi đau và thực hiện vật lý trị liệu. Anh ấy sẽ tập luyện bình thường lại thôi”, thông tin phát đi từ cán bộ truyền thông của Brazil.

Bất kể mức độ thông tin này chính xác đến đâu thì việc Neymar bị vấn đề sức khỏe là điều chẳng lành với Brazil. Tuy nhiên, thời điểm này, tiền đạo của PSG cần được nghỉ ngơi để có thể trạng tốt nhất.

Trận đấu ra quân, dù cựu cầu thủ Barcelona vẫn rất nổi bật trên hàng công và được “chăm sóc” kỹ lưỡng. Tuy vậy, chính Neymar đã khiến những pha tấn công của Selecao bị giảm tốc độ khi anh không có nền tảng thể lực tốt nhất.

Những pha đi bóng hay dứt điểm của tiền đạo này vẫn chưa được thanh thoát. Rõ ràng, Neymar vẫn cần được nghỉ ngơi, lấy lại 100% sức lực. Trong khi đó, việc thiếu vắng chân sút này cũng không quá ảnh hưởng đến lối chơi mà HLV Tite gây dựng.

Selecao vẫn còn rất nhiều nhân tố đủ sức thay thế. Thực tế, mỗi khi vắng Neymar, hệ thống tấn công vẫn vận hành trơn tru, nhất là khi Roberto Firmino luôn sẵn sàng chờ lệnh từ thuyền trưởng Tite.

Cũng cần nhấn mạnh, đối thủ sắp tới của Selecao chỉ là Costa Rica. Hiện tượng của World Cup 2014 đã bị giải mã ngay trận ra quân với thất bại 0-1 trước Serbia. Xét về mọi phương diện, đại diện của CONCACAF khó lòng nằm chung “mâm” với đàn anh.

Chỉ cần thi đấu đúng sức, giữ vững phong độ, bộ ba Philippe Coutinho-Roberto Firmino-Gabriel Jesus xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào. Hơn thế, việc thiếu vắng Neymar có thể giúp HLV Tite triển khai lối chơi tấn công đa dạng thay vì xây dựng xung quanh tiền đạo này.

Neymar cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Serbia ở lượt trận cuối. Bởi đó mới chính là mấu chốt của Selecao.

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/brazil-nen-vui-mung-khi-neymar-vang-mat-320-292922.html