Brazil: Nhóm nghị sĩ ủng hộ ông Bolsonaro khiếu nại về kết quả bầu cử

Ngày 10/11, một nhóm gồm 14 nghị sĩ Brazil đã đề nghị Tổng công tố nước này điều tra về nghi ngờ gian lận trong bầu cử tổng thống tháng 10 vừa qua.

Hệ thống bỏ phiếu điện tử được sử dụng trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vừa qua đã được triển khai từ những năm 1996. (Nguồn: Reuters)

Hệ thống bỏ phiếu điện tử được sử dụng trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vừa qua đã được triển khai từ những năm 1996. (Nguồn: Reuters)

Đơn kiện của nhóm nghị sĩ ủng hộ ông Bolsonaro dựa trên một báo cáo Bộ Quốc phòng Brazil về hệ thống bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử vừa qua có khả năng sai sót khi đã được sử dụng từ năm 1996. Theo đó, báo cáo này xác nhận không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu gian lận, song cũng kết luận này cũng không đồng nghĩa rằng hành vi gian lận không thể xảy ra.

Bộ Quốc phòng Brazil nhận định báo cáo của các chuyên gia “không loại trừ khả năng gian lận hoặc không đồng nhất trong hệ thống bỏ phiếu điện tử”, mặc dù họ hài lòng với kết quả của cuộc bỏ phiếu vừa qua.

Người đứng đầu nhóm nghị sỹ nêu trên, Thượng nghị sĩ Luis Carlos Heinze của đảng Tiến bộ Brazil (PP) cho rằng đây là một tiến trình bầu cử rắc rối và phức tạp. Do đó các cơ quan thẩm quyền và dư luận Brazil hoàn toàn có thể đặt ra những nghi vấn.

Tuy vậy, Tòa án Bầu cử Cấp cao (TSE) của Brazil vẫn khẳng định đây là một cuộc bầu cử trong sạch và minh bạch, được các quan sát viên trong nước và quốc tế công nhận và yêu cầu chấm dứt mọi tranh cãi.

Sau khi kết thúc bầu cử, Tổng thống sắp mãn nhiệm Jair Bolsonaro vẫn chưa chính thức thừa nhận thất bại, mặc dù ông khẳng định tôn trọng Hiến pháp và khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực.

Trong khi đó, một số nhóm cực hữu vẫn tiếp tục cáo buộc chiến thắng của ông Lula da Silva có sự gian lận, đồng thời tổ chức nhiều cuộc biểu tình phong tỏa các tuyến đường quốc lộ và kêu gọi quân đội can thiệp để ngăn chặn người thắng cử được nhậm chức.

(theo TTXVN)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/brazil-nhom-nghi-si-ung-ho-ong-bolsonaro-khieu-nai-ve-ket-qua-bau-cu-205460.html