Brazil nói gì về vụ tấn công Đại sứ quán Venezuela?

Ngày 13/11, Văn phòng Tổng thống Brazil đã ra thông cáo bác bỏ cáo buộc của Venezuela về việc Tổng thống Jair Bolsonaro 'bật đèn xanh' cho cuộc tấn công của một nhóm cực hữu vào Đại sứ quán Venezuela tại Brasilia.

Một nhóm người được cho là nhóm ủng hộ ông Juan Guaido, đã đột nhập vào trụ sở Đại sứ quán nước này tại Brasilia và tấn công các cán bộ ngoại giao sáng ngày 13/11. (Nguồn: Namex News)

Thông cáo chính thức của Văn phòng Tổng thống Brazil mới đưa ra cùng ngày nêu rõ, Tổng thống Jair Bolsonaro không có thông tin hoặc khuyến khích việc những người ủng hộ thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaidó xâm nhập Đại sứ quán Venezuela.

Thông báo cũng cho biết thêm, hiện các lực lượng an ninh đang sắp xếp để giải quyết tình hình một cách hòa bình và ổn định lại hoạt động bình thường của trụ sở ngoại giao Venezuela.

Trước đó, Chính phủ Venezuela đã lên tiếng tố cáo việc một nhóm người được cho là nhóm ủng hộ ông Juan Guaido, đã đột nhập vào trụ sở Đại sứ quán nước này tại Brasilia và tấn công các cán bộ ngoại giao vào rạng sáng cùng ngày với sự "cho phép" của Tổng thống Bolsonaro, đồng thời cáo cuộc chính quyền Brazil đã vi phạm các công ước về ngoại giao quốc tế.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/brazil-noi-gi-ve-vu-tan-cong-dai-su-quan-venezuela-104457.html