Brazil- Paraguay: Như nước gặp lửa

Bóng đá Brazil và Paraguay mang hai trường phái đối lập như 'nước và lửa'. Nếu thắng Paraguay để vào bán kết thì Brazil cũng chỉ làm được điều cách đây 12 năm đàn anh đã từng làm. Đó là vào bán kết Copa America 2007, giải đấu thứ 4 trên sân nhà và sau đó họ đăng quang.

Bóng đá Brazil và Paraguay mang hai trường phái đối lập như “nước và lửa” (ảnh AP)

Bóng đá Brazil và Paraguay mang hai trường phái đối lập như “nước và lửa” (ảnh AP)

Đối thủ kỵ rơ

Trên bình diện quốc tế, bóng đáParaguay không phải là đội mạnh. Dù là đội bóng Nam Mỹ nhưng các cầu thủ "La Albirroja" (trắng - đỏ) chỉ nhăm nhăm phá lối chơi của đối thủ hơn là chơi bóng.

Các cầu thủ Paraguay chủ trương chơi rắn và đầy toan tính, thực dụng ngược hẳn với những điệu Samba quyến rũ của các cầu thủ chủ nhà Brazil. Chính sự kỵ rơ như nước và lửa đó khiến Brazil luôn gặp khó khăn khi đụng độ Paraguay. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Brazil cũng chỉ thắng đối thủ duy nhất 1 lần.

Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Brazil cũng chỉ thắng đối thủ duy nhất 1 lần (Ảnh VietTimes)

Thậm chí trong 2 lần gần nhất gặp nhau ở Copa America 2011 và 2015, Paraguay đều khiến Brazil phải dừng bước tại vòng tứ kết theo cùng một kịch bản. Năm 2011, hai đội hòa nhau 0-0, và Paraguay thắng 2-0 ở loạt luân lưu. 4 năm sau, tỷ số trong giờ chính thức là 1-1, và "La Albirroja" thắng 4-1 trên loạt luân lưu.

Việc tứ kết và bán kết không đá hiệp phụ đã khiến cho các cầu thủ Paraguay có hy vọng để hạ đội chủ nhà. Phong độ vòng bảng của Paraguay khá tệ, họ thua 1, hòa 2 phải lách qua khe cửa hẹp mới có mặt ở vòng tứ kết. Cùng có 2 điểm như Nhật Bản nhưng nhờ hơn về hiệu số nên Paraguay đã giành tấm vé với cuối cùng.

Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Brazil cũng chỉ thắng đối thủ duy nhất 1 lần (ảnh AP)

Tất nhiên HLV Tite và các cầu thủ chủ nhà sẽ tính cách để giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút để lấy chiếc vé vào bán kết.

Sự vắng mặt duy nhất của Casemiro ngồi ngoài vì án treo giò không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Selecao bởi Fernandinho đã sẵn sàng.

Điểm binh

Hàng công chủ nhà Brazil đã ghi đến 8 bàn thắng sau 3 lượt trận vòng bảng. Selecao cũng chính là đội sở hữu nhiều cầu thủ nhất trong danh sách ghi bàn, với Alves, Casemiro, Willian, Coutinho, Firmino, Everton đã thay nhau “nổ súng” ở mọi khoảng cách và góc độ khác nhau.

Selecao cũng chính là đội sở hữu nhiều cầu thủ nhất trong danh sách ghi bàn (6), với Alves, Casemiro, Willian, Coutinho, Firmino, Everton (ảnh AP)

Cho đến nay tại Copa America 2019 chỉ còn Brazil cùng Colombia là chưa thủng lưới.

Chính vì vậy, ngoài sự thay đổi bắt buộc vị trí tiền vệ trung tâm do Casemiro bị dính 2 thẻ vàng, HLV Tite chẳng cần thay đổi sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 quen thuộc, lẫn thay đổi đội hình xuất phát.

Như thế 3 cái tên đá cao nhất là Gabriels Jesus, Everton; Roberto Firmino còn Coutinho đá hộ công ngay sau lưng.

Về lý thuyết ông HLV Eduardo Berizzo sẽ chơi với sơ đồ 4-4-1-1 với mũi nhọn chơi cao nhất làOscar Cardozo. Tiền đạo 36 tuổi đã có 1 bàn thắng ở giải đấu năm nay. Với kinh nghiệm và chiều cao lên tới 1m93, Cardozo được kì vọng sẽ gây bất ngờ từ những pha bóng bổng.

Paraguay đã sẵn sàng “dựng xe bus” trước khung thành thủ môn Gatito Fernandez với đội hình “biến thể” 9-0-1. Vòng bảng, Paraguay không cần tấn công, không cần ghi bàn (mới có 3 bàn, ít nhất giải) thậm chí không cần chiến thắng (dù đối thủ chỉ là Qatar) vẫn đường hoàng vào tứ kết.

Các cầu thủ Paraguay luôn chủ trương đá rắn với trung bình 16,7 pha phạm lỗi/trận (chỉ đứng sau Chile với 18,3 trong 8 đội vào tứ kết). Trong trận gặp Argentina Paraguay thể hiện mình là một tập thể lì lợm, gắn kết chặt chẽ bởi lối đá giàu năng lượng. Thực tế, Argentina may mắn mới thoát khỏi thất bại trước khối bê tông được Berizzo dựng lên (1-1).

Bóng đá đẹp hay thực dụng sẽ thắng?

Bóng đá Brazil và Paraguay mang hai trường phái đối lập như “nước và lửa”. Trong khi cầu thủ Brazil ưa thích dùng kỹ thuật cá nhân, ban bật ngắn, sệt và nhanh kết hợp đột phá thì cầu thủ Paraguay chơi nặng tính đồng đội, dùng nhiều đường chuyền dài ra biên.

Bóng đá đẹp hay thực dụng sẽ thắng? (ảnh AP)

Nếu cặp tiền vệ trung tâm Arthur Melo, Fernandinho của Brazil mà đẩy được trung phong Oscar Cardozo về vị trí giữa sân thì có lẽ thủ môn Alisson chỉ có đúng việc “kê cao ghế ngủ” chờ tin thắng tận. Khả năng không chiến của cặp trung vệ Selecao Marquinhos, Thiago Silva đủ để khóa mũi nhọn duy nhất này.

Copa America 2019 cho thấy Brazil là đội rê bóng nhiều nhất với 74 lần, ngược lại Paraguay rê bóng ít nhất với 32 lần. Khá bất ngờ khi tỷ lệ rê bóng thành công của Brazil là 64% (48/74), trong khi Paraguay là 65% (21/32). Điều đó dấy lên chút lo âu cho khản giả chủ nhà Selecao. Nếu Paraguay thêm lần nữa chiến thắng thì không ít người yêu bóng đá đẹp sẽ thất vọng!

Lực lượng 2 đội

Brazil: Casemiro bị treo giò, Fernandinho đau nhẹ

Paraguay: Lực lực đầy đủ.

Đội hình dự kiến

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Arthur Melo, Fernandinho; Gabriels Jesus, Coutinho, Everton; Roberto Firmino.

Paraguay (4-4-1-1): Fernandez; Piris, Alonso, Gomez, Arzamendia; Gonzalez, Rojas, Sanchez, Matias Rojas; Almiron, Cardozo.

Tỷ số dự kiến: 3-1

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/brazil-paraguay-nhu-nuoc-gap-lua-359012.html