Brazil rút lui khỏi Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribbean

Ngày 16/1, Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo cho biết, chính phủ nước này quyết định chấm dứt việc tham gia vào Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribbean (CELAC).

Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo. (Nguồn: Reuters)

Trong một thông điệp trên Twitter, ông Araujo khẳng định, quyết định trên được đưa ra vì Brazil nhận thấy CELAC không không đem lại hiệu quả trong việc bảo vệ nền dân chủ, cũng như các lĩnh vực khác ở khu vực.

Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Araujo nhấn mạnh, cam kết của Brazil đối với các cơ chế hội nhập khác ở khu vực như Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) hay khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

CELAC ra đời từ năm 2010 với sự tham gia của 33 nước trong khu vực theo sáng kiến của cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

CELAC vừa tổ chức hội nghị và chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên trong năm 2020 cho Mexico cách đây ít ngày. Trong những năm gần đây, cơ chế này đang mất dần ảnh hưởng ở khu vực khi một loạt chính phủ cách hữu lên nắm quyền ở Mỹ Latinh.

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/brazil-rut-lui-khoi-cong-dong-cac-quoc-gia-my-latin-va-caribbean-107909.html