Brazil: Sân bóng tổ chức World Cup biến thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19

Các sân bóng tổ chức World Cup 1950 và 2014 của Brazil đã được trưng dụng làm 'bệnh viện dã chiến' chống Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền Brazil đã tiến hành trưng dụng các địa điểm công cộng làm nơi phòng chống dịch Covid-19. (Nguồn: AP)

Các sân vận động là nơi đầu tiên được lựa chọn. (Nguồn: AP)

Trong số các sân vận động (SVĐ) được trưng dụng làm nơi chống dịch Covid-19 ở Brazil, có sân Maracana, nơi từng diễn ra các trận chung kết World Cup 1950 và 2014. (Nguồn: AP)

Ngoài Maracana, sân vận động Pacaembu cũng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến với quy mô 2.000 giường. (Nguồn: AP)

Nhiều CLB khác ở Brazil như Corinthians, Santos, Sao Paulo và Goias cũng khẳng định, sẵn sàng nhường lại sân bóng của mình để làm nơi phòng chống dịch Covid-19. (Nguồn: AP)

Các công nhân đang tích cực lắp ráp để hoàn thiện bệnh viện dã chiến trong khuôn viên sân Pacaembu. (Nguồn: AP)

Sân Pacaembu sức chứa 45.000 chỗ ngồi, từng tổ chức các trận đấu tại World Cup 1950, và mới nhất là trận chung kết Copa Libertadores 2011. (Nguồn: AP)

Hiện các bác sĩ đã xác nhận bệnh viện đặc biệt tại sân Pacaembu sẽ có thể sẵn sàng hoạt động trong vòng ít ngày tới. (Nguồn: AP)

Liên đoàn bóng đá Brazil đã tạm dừng tất cả các giải bóng đá trong nước vào tuần trước, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát. (Nguồn: AP)

Theo số liệu từ trang Worldometers, tính đến 15h ngày 25/3, tại Brazil ghi nhận 2.247 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 46 người đã tử vong. (Nguồn: AP)

Văn Anh

(theo PV/VOV.VN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/brazil-san-bong-to-chuc-world-cup-bien-thanh-benh-vien-da-chien-chong-covid-19-112245.html