Brazil thông báo hủy đăng cai COP25

Bộ Ngoại giao Brazil vừa thông báo tới Thư ký điều hành của Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Biến đổi khí hậu Patrícia Espinosa, cho biết nước này sẽ hủy đăng cai Hội nghị lần thứ 25 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP25) vì đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực và lý do tài chính.

Phá rừng bất hợp pháp vẫn thường diễn ra tại lưu vực sông Amazon của Brazil. Ảnh: Felipe Werneck/AP

Sự thay đổi được thông báo tới LHQ chỉ hai tháng sau khi Brazil nhận đăng cai COP25, một tháng sau khi tân Tổng thống Jair Bolsonaro của nước này thắng cử. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Brazil cho biết, nước này xin rút khỏi vai trò chủ nhà đăng cai COP25 sẽ diễn ra vào năm 2019 vì đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực và lý do tài chính, theo trang tin tức O Globo đưa tin.

Quyết định trên là một cú sốc đối với những nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát mức độ nguy hiểm của thực trạng nóng lên của trái đất, trong bối cảnh Brazil được coi là một trong những nhân tố quan trọng trong thảo luận quốc tế về khí hậu, khi nước này sở hữu khu rừng Amazon lớn nhất thế giới.

Thông báo trên được đưa ra vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra hội nghị quan trọng về BĐKH COP24 tại Katowice (Ba Lan), được cho là sẽ có thể gây ảnh hưởng tới sự kiện quan trọng này.

Trước thông tin trên, Tổ chức phi chính phủ The Climate Observatory tuyên bố chính quyền Brazil đã từ bỏ vai trò của họ trong lĩnh vực mà người dân nước này và thế giới cần họ nhất.

Trước những hiểm họa và thách thức lớn về khí hậu đối với nhân loại, Liên hợp quốc với hai cơ quan chuyên môn chính của mình là Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), đã tập hợp nhiều nhà khoa học, chuyên gia trên thế giới bàn bạc và đi đến nhất trí cần có một Công ước quốc tế về khí hậu và coi đó là cơ sở pháp lý để tập trung nỗ lực chung của cộng đồng thế giới đối phó với những diễn biến tiêu cực của biến đổi khí hậu. Sau quá trình soạn thảo , Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã được chấp thuận vào ngày 9-5-1992 tại Trụ sở của Liên hợp quốc ở New York.

Hội nghị của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (BĐKH) là hội nghị quan trọng diễn ra thường niên dựa trên Công ước khung của LHQ về BĐKH.

* Kiểm soát hiện tượng nóng lên toàn cầu: Nhiệm vụ bất khả thi?

NGUYÊN MINHTheo: The Guardian

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38392002-brazil-thong-bao-huy-dang-cai-cop25.html