Brazil: Vỡ đập chất thải, hơn 200 người mất tích trong bùn lầy

Lực lượng cứu hộ Brazil đang tìm kiếm khoảng 200 người mất tích sau khi đập chứa chất thải tại một mỏ quặng sắt bị vỡ vào ngày 25-1.

Ông Avimar de Melo Barcelos, thị trưởng của thị trấn Brumadinho, bang Minas Gerais, cho biết đến chiều tối cùng ngày (giờ địa phương), đã có 7 thi thể được tìm thấy. Tuy nhiên, số người thương vong dự kiến sẽ tăng nhanh.

Theo lời ông Fabio Schvartsman, giám đốc điều hành của Vale SA, công ty sở hữu mỏ quặng sắt, họ chỉ mới thống kê được khoảng 1/3 trong số 300 công nhân tại hiện trường. Được biết, bùn lầy đã tràn vào các văn phòng ở khu mỏ, bao gồm cả phòng ăn, trong giờ nghỉ trưa.

Ông Schvartsman nói trước khi sự cố xảy ra, đập Feijao đang ngừng hoạt động và có dung tích 12 triệu m khối. "Môi trường không bị tác động đáng kể nhưng thương vong về người thì rất tồi tệ" - trích lời ông Schvartsman. Các thiết bị cho thấy đập vẫn ổn định vào ngày 10-1 và hiện còn quá sớm để kết luận nguyên nhân gây vỡ đập.

Người dân tập trung tại khu vực ngay cạnh con đập bị vỡ. Ảnh: Reuters

Người dân tập trung tại khu vực ngay cạnh con đập bị vỡ. Ảnh: Reuters

Trực thăng và lính cứu hỏa tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Reuters

Văn phòng báo chí của cơ quan Dân phòng cho biết công tác tìm kiếm và giải cứu bị tạm ngưng vào buổi tối đồng thời xác nhận rằng có 17 người bị thương. Hiện có hơn 50 lính cứu hỏa và 6 trực thăng đang làm việc tại hiện trường.

Sau sự cố, cổ phiếu của Vale sụt giảm đến 10%. Đây là thảm họa lớn thứ 2 tại một đập chất thải có liên quan đến Vale trong 3 năm qua.

Trước đó, một con đập khác tên Samarco cũng bị vỡ tại bang Minas Gerais khiến 19 người thiệt mạng vào năm 2015. Con đập này đã chôn vùi một ngôi làng kế cận và khiến một con sông quan trọng ở Brazil tràn ngập chất thải độc hại.

Một phần hiện trường nhìn từ trên cao. Ảnh:

Ảnh: Reuters

Bùn lầy tràn qua 1 con đường. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ Brazil đang tìm kiếm khoảng 200 người mất tích sau khi đập chứa chất thải tại một mỏ quặng sắt bị vỡ

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/brazil-vo-dap-chat-thai-hon-200-nguoi-mat-tich-trong-bun-lay-20190126082130935.htm