Brexit: Các cuộc đàm phán lại lâm vào bế tắc

Các nhà đàm phán đã tuyên bố thất bại trong việc đẩy nhanh tiến trình trao đổi khi Anh kiên quyết không nhượng bộ vấn đề đường biên giới với Ai-len, các nguồn tin của Reuters cho hay.

Ảnh: Reuters

Trưởng đoàn đám phán EU Michel Barnier đã nói sau cuộc gặp với người đồng cấp phía Anh Dominic Raab rằng họ vẫn không thể tìm được tiếng nói chung về vấn đề của Bắc Ai-len. EU mong muốn Bắc Ai-len vẫn nằm trong khối kinh tế châu Âu nếu không muốn phải thiết lập nên các trạm kiểm tra hải quan, điều mà Anh đã kiên quyết chối từ.

Cả hai phía đều muốn kết thúc các cuộc đàm phán vào giữa tháng 11 tới. Điều này sẽ cho phép Quốc hội các nước thời gian trao đổi và biểu quyết thông qua hay không dự thảo Brexit này.

Tuy nhiên, các kế hoạch của Thủ tướng Anh Theresa May hiện vẫn không nhận được nhiều sự ủng hộ cả trong và ngoài nước.

"Mặc cho những nỗ lực, những vấn đề quan trọng vẫn chưa thể tháo gỡ, bao gồm cả vấn đề đường biên giới Ai-len", ông Barnier viết trên Twitter của mình sau cuộc gặp với ông Raab tại Brussels.

Người phát ngôn chính phủ Anh đã nói rằng đã có những tiến triển trong một số lĩnh vực. "Tuy nhiên vẫn có những vấn đề chưa được tháo gỡ. Anh vẫn mong muốn đạt được những bước tiến mới trước khi cuộc họp Hội đồng EU diễn ra", ông nói.

Tuy nhiên, phía EU lại nói không có kế hoạch tiếp tục đàm phán trước khi các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên EU gặp mặt vào thứ Tư tới đây.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/brexit-cac-cuoc-dam-phan-lai-lam-vao-be-tac-46653