Brexit: Lãnh đạo đảng đối lập sẽ ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai

Lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn mới đây cho biết ông sẽ ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit nếu như đảng này mong muốn thực hiện nó, tạo thêm áp lực lên Thủ tướng Theresa May và kế hoạch Chequers của bà.

Lãnh đạo đảng Lao động Anh Jeremy Corbyn. Ảnh: Reuters

Ông Corbyn đã từng kháng nghị lại việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lần hai về Brexit sau khi nhiều thành viên trong đảng của mình đã tuyên bố ủng hộ Brexit vào 2 năm trước đó.

Tuy nhiên, với việc chính trường Anh đang có những thay đổi liên tiếp kể từ khi kế hoạch Chequers của bà May, một trong những thay đổi chính sách lớn nhất của nước Anh trong 4 thập kỷ qua, đã bị phía EU từ chối, và tương lai Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào đang ngày càng rõ ràng hơn.

Tại cuộc họp đảng mới đây, ông Corbyn, người đã từng không đồng ý cho việc Anh gia nhập EC, nói rằng ông sẽ làm theo kết quả cuộc tranh luận trong nội bộ đảng về việc có ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý mới hay không. Ông cũng nói rõ ông ủng hộ một cuộc bầu cử mới nhiều hơn.

"Tôi mong muốn có một cuộc tổng tuyển cử mới và chúng ta có thể đàm phàn tiếp quan hệ với EU, nhưng phải chờ kết quả tại cuộc họp đảng Lao động", ông nói với đài BBC, khẳng định đảng này sẵn sàng bỏ phiếu chống lại kế hoạch của bà May.

Nếu được tổ chức, câu hỏi được đặt ra trong cuộc trưng cầu dân ý vẫn còn bỏ ngỏ. Nó có thể là liệu người dân có ủng hộ kế hoạch Chequers hay không, hoặc người dân có muốn Anh thay đổi quyết định trước đó và ở lại trong EU hay không.

Trong các cuộc thăm dò mới nhất thì ý kiến người dân Anh ủng hộ việc ở lại EU tại thời điểm này đang tăng cao hơn so với 2 năm trước. Tại cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên, tỷ lệ phiếu bầu cũng rất sát sao khi có 52% người ủng hộ Brexit và 48% người phản đối.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/brexit-lanh-dao-dang-doi-lap-se-ung-ho-mot-cuoc-trung-cau-dan-y-thu-hai-45344