Brexit: Thủ tướng Anh sẽ trở lại Bỉ để thảo luận 'điều khoản chốt chặn Ireland'

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 21/1 tuyên bố bà có kế hoạch quay lại Brussels (Bỉ) để thảo luận sửa đổi đối với thỏa thuận mà bà đã đạt được với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng trước, bất chấp văn bảo dự thảo này đã thất bại nặng nề trước các nghị sĩ Anh hồi tuần trước.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng May bày tỏ: "Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được tiến triển" về cái gọi là điều khoản chốt chặn Ireland.

Ngoài ra, bà May cho biết sẽ tham vấn với các nghị sĩ về những sửa đổi khả thi và "mang những kết quả của cuộc thảo luận đó quay lại EU".

Bà May cho hay Chính phủ Anh đang xem xét một số phương án để giải quyết những quan ngại của nghị sĩ về điều khoản chốt chặn này.

Bà May cho biết sẽ tham vấn với các nghị sĩ về những sửa đổi khả thi và "mang những kết quả của cuộc thảo luận đó quay lại EU". (Nguồn: Euronews)

Cũng tại đây, bà May cam kết sẽ cởi mở hơn với Quốc hội trong việc đàm phán mối quan hệ tương lai với EU và xoa dịu quan ngại của các nghị sĩ về thỏa thuận "ly hôn" nhằm có được sự ủng hộ từ Quốc hội.

Người Phát ngôn của Thủ tướng May cho biết, bà cùng với các nhà lãnh đạo EU có chung quyết tâm đạt được một thỏa thuận Brexit.

Cùng ngày, tờ The Times đưa tin, một bộ trưởng trong nội các Anh đã cảnh báo Chính phủ nước này có thể đối mặt với việc hàng chục quan chức từ chức vào tuần tới nếu các nghị sĩ đảng Bảo thủ bị cấm bỏ phiếu đối với một kế hoạch nhằm ngăn chặn viễn cảnh Brexit không thỏa thuận.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/brexit-thu-tuong-anh-se-tro-lai-bi-de-thao-luan-dieu-khoan-chot-chan-ireland-86056.html