BRICS cảnh báo hệ lụy căng thẳng thương mại

Ngày 14/11, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 11 đã kết thúc sau 2 ngày nhóm họp tại Brazil. Hội nghị đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về những bất cập trong chính sách đang hủy hoại lòng tin trong thương mại quốc tế, đầu tư và tăng trưởng kinh tế, song cũng tái khẳng định cam kết duy trì một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Theo tuyên bố chung dài 20 trang, lãnh đạo 5 nước thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi nhất trí rằng những căng thẳng thương mại cùng những bất cập trong chính sách, những xung đột toàn cầu như vấn đề Syria và Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu đang gây tác động tới nền kinh tế thế giới. Tuyên bố chỉ ra rằng điều quan trọng là tất cả các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cần phải tránh các biện pháp bảo hộ và đơn phương.

BRICS cũng tái khẳng định tầm quan trọng của thương mại quốc tế dựa trên quy định, tính minh bạch, mở cửa, tự do và không phân biệt đối xử, tái khẳng định các cam kết đối với nguyên tắc chủ quyền, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng chia sẻ mục tiêu xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tuy nhiên, tuyên bố chung BRICS không đề cập tới cuộc khủng hoảng tại Venezuela – một vấn đề lâu nay gây chia rẽ các nước thành viên./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/brics-canh-bao-he-luy-cang-thang-thuong-mai