Britney Spears tăng trợ cấp nuôi con cho chồng cũ, chấm dứt 'cuộc chiến' kéo dài

Từ con số ban đầu 20.000 USD (khoảng 450 triệu đồng) mỗi tháng, Britney Spears sẽ chi tăng lên 35.000 USD (Hơn 700 triệu đồng) mỗi tháng.

Các báo phương Tây ngày 24-9 đồng loạt đăng tải Britney Spears và chồng cũ Kevin Federline đạt được đồng thuận, kết thúc kiện tụng.

Theo đó, Britney Spears đồng ý tăng tiền trợ cấp theo yêu cầu ban đầu của phía chồng cũ. Cô và nhóm pháp lý của mình không hài lòng với kết quả thỏa thuận nhưng buộc phải chi để sớm thoát vụ lùm xùm này và cũng để hai con trai Preston và Jayden sống thoải mái hơn.

Britney Spears và chồng cũ Kevin Federline

Như vậy, từ con số ban đầu 20.000 USD (khoảng 450 triệu đồng) mỗi tháng, Britney Spears sẽ chi tăng lên 35.000 USD (Hơn 700 triệu đồng) mỗi tháng. Ngoài ra, những chi phí kiện tụng phía Britney Spears cũng chi trả dù người khởi kiện là Kevin Federline.

Britney Spears và Kevin Federline kết hôn năm 2004 và ly dị năm 2006. Đầu năm nay, Kevin Federline kiện đòi Britney Spears tăng trợ cấp khi thấy cô có chuỗi sô diễn ở Las Vegas. Kevin Federline là vũ công, sau chuyển sang làm DJ và sản xuất nhạc. Ngoài 2 con với Britney, Kevin còn 4 con với mối quan hệ trong quá khứ và hiện tại.

Vì thế, ban đầu, phía Britney Spears không đồng ý tăng tiền trợ cấp vì cho rằng cô không có trách nhiệm phải lo lắng cho tất cả những đứa trẻ của Kevin và con số 20.000 USD là đủ. Nhưng cuộc chiến pháp lý day dẳng khiến Britney Spears mệt mỏi, mong kết thúc chóng vánh.

Britney Spears và hai con trai

M.Khuê (Theo E! News, Fox News)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/britney-spears-tang-tro-cap-nuoi-con-cho-chong-cu-cham-dut-cuoc-chien-keo-dai-20180925104459425.htm