Britney Spears và những mỹ nhân trào lưu nhạc pop năm 2000

Britney Spears đã khơi nguồn cho trào lưu nhạc pop phát triển rực rỡ với những mỹ nhân thời ấy như Christina Aguilera, Jessica Simpson và Mandy Moore.

 Ngay khi ra mắt Baby one more time, cái tên Britney Spears đã "làm mưa làm gió" khắp các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới năm 1999. Vũ điệu sôi động cùng với giai điệu tươi trẻ của Baby one more time còn làm sống dậy mạnh mẽ trào lưu âm nhạc teen pop những năm cuối thập niên 90 và đầu 2000.

Ngay khi ra mắt Baby one more time, cái tên Britney Spears đã "làm mưa làm gió" khắp các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới năm 1999. Vũ điệu sôi động cùng với giai điệu tươi trẻ của Baby one more time còn làm sống dậy mạnh mẽ trào lưu âm nhạc teen pop những năm cuối thập niên 90 và đầu 2000.

Thành công liên tiếp của Britney đã mở ra làn sóng âm nhạc mới với những ca sĩ nữ xinh đẹp, hát tốt, tươi mới như Christina Aguilera, Jessica Simpson và Mandy Moore.

Christina Aguilera (sinh năm 1980) được coi là nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất ở giai đoạn cuối thế kỷ 20 cho đến năm 2007. Thời điểm đó, khán giả thường so sánh Britney Spears và Aguilera từ giọng hát, bước nhảy cho đến phong cách. Thành công trong sự nghiệp âm nhạc là thế nhưng giống với Britney Spears, Aguilera có tuổi thơ đầy bất hạnh. Nữ ca sĩ chia sẻ với tờ Paper rằng cô luôn thấy bố đánh mẹ và phải sống trong cảnh bạo lực gia đình suốt nhiều năm.

Từ tuổi thơ đau khổ, Aguilera bày tỏ cảm xúc của bản thân thông qua bài hát, điển hình như I'm OK. Chia sẻ với MTV về bài hát này, nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi chắc chắn không phải viết ca khúc đó để nói xấu bố tôi, mà là để chữa lành cho chính bản thân mình, và để cho mọi người hy vọng hoặc sự cảm thông, và để họ biết rằng họ có thể vượt qua nó và rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi". Ngoài ra, ca sĩ sinh năm 1980 phải đối diện với nạn miệt thị ngoại hình trong thời gian dài. Khán giả chỉ trích cô có ngoại hình quá khổ, không phù hợp với một ca sĩ.

Nổi danh cùng thời với Britney còn có Jessica Simpson (sinh năm 1980). Simpson từng được coi là một trong những biểu tượng tóc vàng nổi tiếng nhất của Hollywood vào đầu thập niên 2000. Cô từng đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh năm 2004 do tạp chí Maxim bình chọn. Gia nhập làng giải trí từ nhỏ, Simpson tham gia vào cuộc thi tuyển chọn thành viên Mickey Mouse Club và lọt vào vòng tứ kết cùng Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake.

Nhiều năm hoạt động âm nhạc, ca khúc I Wanna Love You Forever được coi là bản hit nổi tiếng bậc nhất của Simpson. Sản phẩm này từng giành hạng 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ, đồng thời bán được hơn một triệu bản đĩa cứng trên toàn cầu.

Mandy Moore (sinh năm 1984) bước vào làng nhạc cùng ca khúc Candy năm 1999. Moore có bước khởi đầu khá thuận lợi khi đĩa đơn này gặt hái được thành công từ đầu, thu về doanh thu lớn ở nhiều quốc gia, đỉnh điểm là tại Australia. Thời điểm đó, khán giả cho rằng hình tượng của Mandy Moore trong Candy với chủ nhân hit Baby One More Time có nhiều nét tương đồng. Sự ra mắt của Mandy Moore, Jessica Simpson và Christina Aguilera đều bị đánh giá là ăn theo xu hướng Britney.

Mandy Moore thừa nhận cô không cạnh tranh được với Spears vì họ có những tố chất khác nhau. Moore không có lợi thế vũ đạo cũng như khả năng khuấy động sân khấu như đối thủ và khẳng định rằng Britney là một tượng đài lớn của nhạc pop. Tới năm 2001, Moore chuyển hướng diễn xuất từ vai nhỏ trong Dr.Dolittle 2. Một năm sau, cô nhận được vai chính đầu tiên Jamie Sullivan trong bộ phim lãng mạn A Walk to Remember. Năm 2016, Mandy được đề cử giải Quả cầu vàng nhờ màn hóa thân Rebecca Pearson trong phim truyền hình This Is Us.

Thiên An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/britney-spears-va-nhung-my-nhan-cua-trao-luu-nhac-pop-nhung-nam-2000-post1230909.html