Bruno Fernandes chỉ ra điểm yếu của M.U, được so sánh với huyền thoại cùng số áo

Tân binh Bruno Fernandes đã có những dấu hiệu hòa nhập tích cực với Man United. Tuy nhiên, anh cho rằng M.U cần phải cải thiện khả năng sở hữu bóng tốt hơn nữa.

Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes.

"Trận đấu với Chelsea thực sự khó khăn. Đó là một đối thủ khó chịu và chúng tôi cần một chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vào Top 4. M.U cần tiếp tục thi đấu như hôm nay", Fernandes chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn về khả năng kiểm soát bóng nhưng dù sao đây vẫn là một trận đấu tốt của Man United. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào được thi đấu cho đội bóng lớn nhất nước Anh. Đây là một giấc mơ thành sự thật".

Man United giành 3 điểm nhưng chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng là 39% và có ít nhất 2 lần được VAR giúp đỡ để thoát khỏi các bàn thua. Trung vệ Harry Maguire cũng thoát được 1 chiếc thẻ đỏ sau hành động đá vào người Michy Batshuayi.

Dù Fernandes thừa nhận mình vẫn chưa thi đấu tốt nhưng cựu trung vệ Jaap Stam vẫn dành nhiều lời khen cho anh và ví bản hợp đồng có giá trị 47 triệu bảng này với người đồng đội cũ của anh là Paul Scholes, người mang số áo 18 như Fernandes trong quá khứ.

"Tôi nghĩ rằng Fernandes khá giống với Scholes", Stam nói. "Cậu ấy luôn tiến về phía trước, có khả năng ghi bàn ấn tượng, kỹ năng đá phạt tốt và khả năng chuyền bóng xuất sắc. Scholes tích cực hơn một chút nhưng về trí thông mình thì 2 người khá tương đồng".

Theo Trung nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bruno-fernandes-chi-ra-diem-yeu-cua-m-u-duoc-so-sanh-voi-huyen-thoai-cung-so-ao/20200220114951116