BSR nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng 93 tuổi Bùi Thị Bản

Ngày 5/4/2021, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thăm hỏi, đón nhận phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bản.

Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bản sinh năm 1929, có chồng và con trai hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm nay mặc dù tuổi đã cao nhưng Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bản vẫn rất mạnh khỏe, minh mẫn. Hàng ngày, Mẹ vẫn tập thể dục bằng cách đi bộ nhẹ nhàng, làm việc nhà và trồng rau.

Trước sự chứng kiến của Đảng ủy, UBND xã Bình Thanh; Công ty BSR trao quà và tiền phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bản

Trước sự chứng kiến của Đảng ủy, UBND xã Bình Thanh; Công ty BSR trao quà và tiền phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bản

Nhiều năm qua, bên cạnh chế độ chính sách Nhà nước chăm lo cho Mẹ; các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Sơn cũng có nghĩa cử cao đẹp nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bản. Tuy nhiên do nguồn lực có hạn, cuối năm 2020, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thông báo lại với chính quyền xã Bình Thanh nên tìm một doanh nghiệp lớn để việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bản được đầy đủ, liên tục. Công ty BSR vinh dự là doanh nghiệp nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bản từ 2021 trở đi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực BSR nhấn mạnh: Trước đây, BSR nhận phụng dưỡng 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Sau một thời gian, 5 Mẹ đã từ trần. Với tấm lòng và trách nhiệm của mình, Công ty BSR tiếp tục phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng và Mẹ Bùi Thị Bản là Mẹ thứ 5 (xã Bình Thanh 3 Mẹ, xã Bình Đông 2 Mẹ). “Thay mặt người lao động Công ty BSR, kính chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bản sống lâu trăm tuổi, sống vui cùng con cháu” – ông Phạm Minh Nghĩa xúc động.

Ông Phạm Minh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực BSR thăm hỏi sức khỏe Mẹ Bùi Thị Bản

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Bí thư Đảng ủy xã Bình Thanh cho biết: Hiện xã có 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng thì Công ty BSR nhận phụng dưỡng 3 Mẹ, 1 Mẹ khác do một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Bình Sơn nhận phụng dưỡng. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi vô cùng xúc động trước tấm lòng của lãnh đạo Công ty BSR và CBCNV Công ty luôn quan tâm đến an sinh xã hội tại địa phương.

Đ.C

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/bsr-nhan-phung-duong-me-viet-nam-anh-hung-93-tuoi-bui-thi-ban-606800.html