BTC Hoa hậu Liên lục địa khẳng định đại diện Việt Nam không thi chui

BTC khẳng định, Lê Âu Ngân Anh hoàn toàn đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

Lê Âu Ngân Anh đi thi Hoa hậu Liên lục địa với nhiều tranh cãi.

Trong khi Lê Âu Ngân Anh đang miệt mài chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Liên lục địa thì ở Việt Nam, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Cục NTBD) đã có phát ngôn chính thức khi cho rằng, phía Cục có thể đơn phương tước danh hiệu Hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh mà không cần thông qua Ban tổ chức (BTC) chương trình.

Theo phía cơ quan quản lý này, cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 kết thúc đã lâu nhưng BTC cuộc thi (Công ty TNHH Võ Việt Chung International) không hề có bản báo cáo gửi Cục NTBD. Vì thế, Cục không có căn cứ cơ sở để thừa nhận các giải thưởng của Lê Âu Ngân Anh. Đây cũng là nguyên nhân Cục từ chối cấp phép cho người đẹp đi thi Hoa hậu Liên lục địa.

Trong khi đó, ngày 15/1 vừa qua, luật sư của Ngân Anh nộp đơn đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc không cấp phép cho cô thi quốc tế.

Văn bản trả lời chính thức của BTC Hoa hậu Liên lục địa.

Trước những tranh cãi chưa ngã ngũ việc Lê Âu Ngân Anh có đủ điều kiện để tham gia cuộc thi nhan sắc mang tầm quốc tế này hay không khi mà những bên liên quan đều đưa ra những bằng chứng để bảo vệ quan điểm của mình. Trước việc "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" này thì BTC Hoa hậu Liên lục địa đã có câu trả lời chính thức:

“Chúng tôi đã ký hợp đồng bản quyền với một đối tác ở Việt Nam. Chúng tôi không biết về việc cấp phép hoặc không được cấp phép từ phía giám đốc quốc gia - người giữ bản quyền tham dự cuộc thi ở Việt Nam. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói là chúng tôi công bố cố ấy là Hoa hậu Liên lục địa Việt Nam (Miss Intercontinental Vietnam). Chúng tôi không có vấn đề gì về việc thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Đây không phải lý do tước quyền thí sinh".

Và theo như giải thích của phía Hoa hậu Liên lục địa, giấy tờ quan trọng nhất để Lê Âu Ngân Anh được đi thi là bản quyền dự thi và sự đồng ý của BTC cuộc thi (cụ thể là Công ty TNHH Võ Việt Chung International) sau khi đã gửi hồ sơ để xét duyệt. Nên rõ ràng, việc đi thi của Lê Âu Ngân Anh là hoàn toàn hợp lệ.

Lê Âu Ngân Anh tự tin xuất hiện trong phần thi áo tắm.

Hình thể đẹp, Lê Âu Ngân Anh được đánh giá cao trong phần thi phụ này.

Lê Âu Ngân Anh và bộ trang phục dân tộc gây tranh cãi.

Bất chấp mọi động thái từ cơ quan quản lý, Ngân Anh vẫn tự tin tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2018.

Nguyên Bảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/btc-hoa-hau-lien-luc-dia-khang-dinh-le-au-ngan-anh-khong-thi-chui-949737.html