BTS bị tố gian lận, Jungkook vẫn phá kỷ lục toàn cầu

Ca khúc 'Seven' của Jungkook (BTS) trở thành bài hát được yêu thích nhất tại hơn 200 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, trừ Mỹ.

Theo Allkpop, đĩa đơn solo "Seven" của Jungkook (thành viên nhóm nhạc BTS) vừa trở thành quán quân trên bảng xếp hạng bài hát được yêu thích nhất tại hơn 200 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, trừ Mỹ.

Ca khúc "Seven" của Jungkook đứng top đầu trong bảng xếp hạng bài hát đượcyêu thích nhất tại hơn 200 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, trừ Mỹ.

Tiết lộ này được đưa ra khi Billboard công bố danh sách "2024 International Power Players", nêu bật sự nổi tiếng trong nỗ lực âm nhạc của Jungkook. Bảng xếp hạng "Top 10" các bài hát được yêu thích nhất trên toàn cầu của Billboard, ngoại trừ Mỹ, dựa trên số liệu hiệu suất kéo dài từ ngày 8/4/2023 đến ngày 8/3 năm nay, ca khúc "Seven" đã giành vị trí dẫn đầu.

Đây là bảng xếp hạng dựa trên đánh giá dữ liệu bán hàng kỹ thuật số và phát trực tuyến từ nhiều thị trường quốc tế.

Đặc biệt, "Seven" vượt qua các bản hit toàn cầu như "Flowers" của Miley Cyrus và "Cruel Summer" của Taylor Swift, củng cố thêm vị thế của Jungkook trong làng nhạc quốc tế.

Được phát hành vào tháng 7/2023, "Seven" đã làm nên lịch sử khi đứng đầu bảng xếp hạng bài hát chính "Hot 100" của Billboard tính đến ngày 29/7/2023. Ca khúc còn đạt được cột mốc đáng chú ý là 1 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify - ứng dụng nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới.

Ca khúc "Seven" được Jungkook phát hành hồi tháng 7/2023.

Với "Seven", Jungkook là cái tên xuất hiện tại hàng loạt giải thưởng âm nhạc quốc tế như "2023 MTV Video Music Awards", "2023 MTV Europe Music Awards", "2023 Billboard Music Awards" và "2024 iHeartRadio Music Awards".

Hiện tại, Jungkook đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dù tạm ngưng hoạt động âm nhạc, song việc ca khúc của anh lập kỷ lục cho thấy "sức nóng" của Jungkook vẫn chưa thuyên giảm. Điều này càng gây chú ý trong bối cảnh BTS đang trở thành tâm điểm với cáo buộc thao túng các bảng xếp hạng âm nhạc.

Cụ thể, theo tài liệu của tòa án mà phương tiện truyền thông xứ Hàn đưa tin, các cáo buộc chống lại Hybe - công ty quản lý của BTS liên quan tới các hoạt động tiếp thị bất hợp pháp đã được thừa nhận cụ thể trong quá trình tố tụng pháp lý.

Koreaboo thông tin năm 2017, một cá nhân (gọi là ông A) đã bị thẩm phán Sung Bogi của Tòa án quận trung tâm Seoul kết án một năm tù. Ông A bị kết tội tống tiền sau khi đe dọa cung cấp cho giới truyền thông những tài liệu mà ông cho rằng chứng minh BTS có liên quan đến các hoạt động tiếp thị bất hợp pháp. Ông A đã tống tiền tổng cộng 57 triệu KRW (khoảng 47.000 USD).

Ông A cho rằng mình được thuê để thực hiện hoạt động tiếp thị trực tuyến cho BTS. Tuy nhiên, vì gặp khó khăn về tài chính nên ông đã dùng đến biện pháp tống tiền bằng các tài liệu có được.

Nhóm nhạc BTS.

Ông cáo buộc BTS đã tham gia vào các chiến thuật tiếp thị và thao túng các bảng xếp hạng một cách bất hợp pháp. Hybe đã phủ nhận những tố cáo này.

Người bào chữa cho Hybe tuyên bố, các hoạt động tiếp thị bất hợp pháp ông A đề cập đơn thuần là các chiến lược tiếp thị lan truyền trực tuyến thông thường. Tuyên bố của ông A là cáo buộc độc lập, không liên quan đến các dịch vụ quảng cáo đã thỏa thuận giữa hai bên.

Hybe cũng nhấn mạnh, số tiền trả cho ông A là quyết định cá nhân của ban quản lý nghệ sĩ nhằm bảo vệ hình ảnh của BTS chứ không phải là thừa nhận lỗi.

Tuy nhiên, các tài liệu của tòa án lại cho thấy vấn đề khác. Cụ thể, thông tin mà ông A đe dọa tiết lộ thực tế có liên quan đến các hoạt động tiếp thị bất hợp pháp do Hybe thực hiện. Tài liệu cho thấy, ông A mạo danh thành bên thứ ba để "trộm" email và lấy được dữ liệu tiếp thị bất hợp pháp. Sau đó, đe dọa các nạn nhân.

Các chuyên gia pháp lý bình luận về vụ việc lưu ý, bản án đề cập rõ ràng đến "tiếp thị bất hợp pháp". Điều này cho thấy những hoạt động đó thực sự đã xảy ra và điều này đã được tòa án thừa nhận.

Luật liên quan đến quảng bá ngành công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc quy định, mọi hành vi mua hoặc khiến người khác mua bản ghi âm để thổi phồng số liệu bán hàng sai sự thật là "sajaegi". Tội hình sự này có thể bị phạt tới 2 năm tù hoặc phạt tiền lên tới 20 triệu KRW (khoảng 16.600 USD).

Đáp lại những cáo buộc mới, Hybe được cho là đang chuẩn bị hành động pháp lý để bảo vệ danh tiếng của BTS. Công ty đã nhắc lại lập trường từ năm 2017, phủ nhận mọi cáo buộc.

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bts-bi-to-gian-lan-jungkook-van-pha-ky-luc-toan-cau-192240501163022772.htm