BTS được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi 'làm mưa làm gió' BXH thế giới?

Nhờ những thành công vang dội trên bảng xếp hạng quốc tế, nhóm nhạc BTS đang được xem xét để được miễn nghĩa vụ quân sự.

Tại cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng vào ngày 25/7, ông Ha Tae Kyung đến từ Đảng Tương lai Bareun cho biết nhiều người đã đề xuất với ông rằng nhóm nhạc BTS nên được miễn nghĩa vụ quân sự: “Đã có rất nhiều yêu cầu xin miễn nghĩa vụ cho BTS, vì vậy tôi đã xem lại danh sách các trường hợp được miễn trừ nghĩa vụ quân sự và nhận thấy có vấn đề về sự bình đẳng”.

Nhóm nhạc BTS

Ông Ha Tae Kyung giải thích: “Nếu một người giành Huy chương Vàng trong các cuộc thi violin, piano và nhạc cổ điển quốc tế thì sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy vậy, điều đó lại không xảy ra khi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard.

PSY đã lập kỷ lục thế giới về lượt view trên YouTube. Ảnh hưởng của anh ấy đối với mọi người trên khắp thế giới rất lớn. Tuy nhiên, những thứ khơi dậy ước mơ và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ lại bị loại khỏi danh sách miễn đặt cách.

Có thể thấy quán quân một cuộc thi ba-lê cũng được đặt cách, nhưng không có ai là người chiến thắng trong các cuộc thi B-boy được nhận ưu đãi này. Tuyển thủ củacác cuộc thi trò chơi điện tử e-sports cũng vậy”.

Do đó, ông Ha Tae Kyung cho rằng: “Cần phải có một cuộc cải cách để có thể phù hợp với thế hệ trẻ".

Trước đề xuất để BTS được miễn nghĩa vụ, Chỉ huy nghĩa vụ quân sự Ki Chan Soo cho biết ông sẽ xem xét việc thay đổi luật và điều này sẽ không khó nếu nhận được sự đồng tình của công chúng. “Vấn đề này sẽ được họp bàn với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sẽ khó khăn nếu không được người dân đồng ý thay đổi. Chúng tôi sẽ cân nhắc để áp dụng trong điều kiện thực tế", ông Ki Chan Soo nói.

BTS là nhóm nhạc nam đầu tiên của Hàn Quốc đứng hạng nhất trên BXH Billboard 200 cùng với hàng loạt thành tích khác như: lọt vào top 10 BXH Billboard Hot100, thắng giải Top Social Artist thuộc khuôn khổ lễ trao giải danh giá BBMAs 2 năm liên tiếp./.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc quy định tất cả nam giới Hàn Quốc đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, chỉ cần bạn trong độ tuổi từ 18-35, không mắc các chứng bệnh về tâm thần, truyền nhiễm, tàn tật hay mất khả năng lao động, bạn sẽ phải dành từ 21-24 tháng cho kỳ nghĩa vụ quân sự khắc nghiệt tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Luật Nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc cũng cho phép những công dân có tài năng đặc biệt về nghệ thuật và thể thao được phục vụ với tư cách là sĩ quan đặc biệt để có thể tiếp tục phát triển trong lĩnh vực của mình. Các vận động viên có huy chương Vàng ở Olympic hoặc Asian Game cũng được miễn trừ. Những người này chỉ cần rèn luyện kĩ năng cơ bản trong 4 tuần, sau đó họ sẽ được tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Nguyễn Dung/VOV.VN
Theo: SBS

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/bts-duoc-mien-nghia-vu-quan-su-sau-khi-lam-mua-lam-gio-bxh-the-gioi-792405.vov