BTS gây ấn tượng khi cúi chào Son Ye Jin - Kim Nam Joo, nhưng ARMY bị chỉ trích vì thiếu lễ độ tại 'Korean Popular Culture & Arts Awards'

Vừa tạo được ấn tượng tốt trước mặt nhiều nghệ sĩ lớn tuổi như Yoo Jae Suk, Kim Nam Joo, Son Ye Jin,...xong BTS sẽ cảm thấy như nào khi người hâm mộ có mình có hành động thiếu văn hóa tại buổi lễ trao giải của chính phủ.

Vào ngày 24/10 vừa qua, nhóm nhạc nam BTS, Son Ye Jin, Lee Sun Kyun, Kim Nam Joo đã tham gia và nhận giải thưởng vinh dự vì những đóng góp của họ cho sự lan truyền văn hóa Hàn Quốc tại Giải thưởng Văn hóa & Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc năm 2018 (2018 Korean Popular Culture & Arts Awards). Theo tờ báo 노컷뉴스 원문 tiết lộ, ban tổ chức chỉ cho phép các phóng viên đăng ký trước để có thể quay phim, chụp ảnh ở bên trong hội trường, thậm chí thông báo cho đến khán giả, người hâm trước lễ trao giải rằng không được chụp ảnh.

Nhóm BTS.

Nhóm BTS.

Chụp ảnh kỷ niệm cuối buổi.

Trước đó, BTS gây ấn tượng khi là một “hậu bối” trẻ tuổi và biết kính trọng những tiền bối và thể hiện sự “rụt rè” kính trong trong buổi lễ. Nhưng có hình sau hình ảnh đó, cư dân mạng chỉ trích nặng hơn về hành động của người hâm mộ của nhóm.

Ji Min cúi chào “MC quốc dân” Yoo Jae và “Tình đầu quốc dân” Son Ye Jin.

Cũng cúi đầu và chúc mừng Kim Nam Joo.

V và Suga lễ phép trước bà Kim Young Ok.

Tuy nhiên, một số lượng ARMY (người hâm mộ của BTS) đáng kể, phớt lờ lời cảnh báo và đã chụp ảnh, quay phim trong địa điểm bị cấm. Họ không quan tâm đến các nhân viên cũng như phóng viên tại sự kiện và không tắt đèn flash. Nhiều nhân viên tiếp tục yêu cầu người hâm mộ bỏ máy ảnh xuống nhưng họ cố không dừng lại hành động này. Đỉnh điểm của sự gây ra sự khó chịu là khi các thành viên BTS lên nhận giải thưởng.

Chụp ảnh khi nhân viên đứng cạnh nhắc nhở.

Ngay cả sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, họ nhanh chóng chạy đến và muốn chụp những tấm hình cận cảnh của BTS. Lúc này, các nhân viên tại chỗ kêu họ nên trật tự và nói: “Không chặn lối đi” nhưng tất cả những lời nói đều như “nước đổ lá khoai”, làm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của nhiều nghệ sĩ khác.

Một phóng viên hỏi: “Không phải buổi chụp hình của lễ trao giải hôm nay bị cấm sao?”. Các nhân viên trả lời: “Tôi đã khuyên ngăn, cảnh báo người hâm mộ nhưng nó vô dụng”. Vào sáng cùng ngày, khi BTS trở về nước tại sân bay quốc tế Incheon, biểu ngữ của người hâm mộ gây chú ý lớn như “BTS và ARMY bảo vệ nhau” và “Hình trong tim, không trong máy ảnh”. Tuy nhiên, hành vi của người hâm mộ trong lễ trao giải đã làm cho chiến dịch sáng hôm đó “sụp đổ”.

Mặc dù có tâm trạng ăn mừng vào ngày này nhưng hành vi của một số ARMY đã tham gia sự kiện này đã khiến cho fandom nhận được một số lời chỉ trích lớn từ cư dân mạng.

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng Hàn Quốc từ báo No Cut News qua trang Nate:

1. [+2,205, -34] Làm ơn hãy làm theo quy tắc và đừng làm những điều người khác cấm. Đừng để người hâm mộ làm mất đi hình ảnh của nghệ sĩ nhà mình. Bạn có thực sự nghĩ rằng thần tượng của bạn sẽ rất vui khi đọc được những tin tức như thế này không?

2. [+1,840, -42] Bạn không thể tự gọi mình là một người hâm mộ thực sự nếu bạn mang theo máy ảnh và bấu víu quần áo người khác ở một nơi đông người như thế này

3. [+1,539, -385] Army lại nữa rồi…

4. [126, -7] Những máy ảnh DSLR chính là vấn đề… Người hâm mộ lúc nào cũng coi như hành động của mình đều giỏi hơn người khác ấy. Họ cần phải ngưng gây chú ý bằng cách nhìn vào hình ảnh của họ.

5. [+69, -16] Là fan, tôi rất xấu hổ với những người này. Phần lớn những người có máy ảnh không thực sự là người hâm mộ của BTS mà họ là chụp ảnh để bán. Các nghệ sĩ càng nổi, người hâm mộ chụp ảnh giả mạo càng nhiều.

6. [+55, -0] Aigoo ~~ có rất nhiều người nổi tiếng khác ở đó và họ đã làm mọi thứ lộn xộn lên. Thậm chí phớt lờ nhân viên bên cạnh ㅋㅋㅋ Bạn có nghĩ rằng hành động như thế sẽ làm cho BTS tự hào về bạn không? tsk tsk tsk

7. [+50, -58] Không phải tất cả là người hâm mộ, họ là những người lấy fancam để kiếm tiền trên YouTube

8. [+49, -23] Bạn mong đợi điều gì từ bọn fan ngu ngốc này

9. [+ 46, -1] Về cơ bản, chúng nó đang tát thẳng vào mặt nghệ sĩ nhà nó bằng hành động như thế này đây.

10. [+30, -27] Mấy đứa cầm máy ảnh không phải ARMY đâu. Bọn họ kiếm tiền trên YouTube bằng fancam của BTS. ARMY thật sự sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại cho BTS.

11. [+28, -17] Tôi là một fan lớn tuổi hơn và tôi biết rằng ARMY của BTS sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này. Họ làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ nhóm…Tôi nghĩ những người khác đúng, họ là những người dùng YouTube và nhà báo nhầm họ với người hâm mộ.

12. [+22, -8] Có rất nhiều người hâm mộ Red Velvet cũng đăng tải trên YouTube và Instagram nhưng bài báo chỉ tên BTS ㅋㅋ Tôi đoán là họ không muốn gây sự với SM rồi.

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/bts-gay-an-tuong-khi-cui-chao-son-ye-jin-kim-nam-joo-nhung-army-bi-chi-trich-vi-thieu-le-do-tai-korean-popular-culture-arts-awards-3933707.html