BTS tung 'Fake Love' bắt tai nhưng chỉnh giọng quá nhiều

Nhóm nhạc BTS trở lại với 'Fake Love', ca khúc đang 'gây bão' tại 70 quốc gia trên thế giới.

Vào lúc 18h ngày 18/5 giờ địa phương, BTS đã chính thức ra mắt ca khúc chủ đề Fake Love, đánh dấu sự trở lại của nhóm cùng album thứ 3 LOVE YOURSELF: Tear.

Fake Love là một ca khúc mang giai điệu mạnh mẽ, với những hình ảnh đánh mạnh vào thị giác. Chất nhạc điện tử pha trộn EDM mang một chút hơi hướng Tropical House vốn là điểm mạnh của BTS và không ngạc nhiên khi ca khúc này sẽ trở thành hit tiếp theo của nhóm nhạc nhà Bighit.

Fake Love có phần hình ảnh tuyệt đẹp.

MV Fake Love đã đạt 8,4 triệu lượt xem và 2,3 triệu lượt thích sau 4 tiếng phát hành, con số này đang tăng với tốc độ chóng mặt. Album LOVE YOURSELF: Tear cũng đứng No.1 iTunes trên 70 nước. Từ khóa FakeLoveFriday vẫn thứ 1 trên WorldWide trending từ lúc bài hát được phát hành với 2,88 triệu lượt tweet... cho thấy mức ảnh hưởng lớn của BTS.

Tuy nhiên, một số người hâm mộ trung thành của nhóm lại có ý kiến trái chiều. Họ cho biết Fake Love không phải là một ca khúc tệ nhưng chưa xứng đáng với những gì mà họ kỳ vọng.

Ca khúc đang xâm chiếm các bảng xếp hạng thế giới và có lượt xem tăng chóng mặt.

Ca khúc sử dụng nhiều auto - tune (công nghệ chỉnh giọng) khiến fan không được nghe giọng hát thật của các thành viên như trong I Need U trước đó.

Ngoài ra, vì phần âm nhạc trong Fake Love quá mạnh mẽ, dồn dập cũng làm ca khúc trở nên khó cảm thụ hơn.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bts-tung-fake-love-bat-tai-nhung-chinh-giong-qua-nhieu-post843882.html