BTS, Twice đứng đầu Top nghệ sĩ xuất sắc nhất Kpop 2018

Danh sách nghệ sĩ xuất sắc nhất Kpop 2018 do 21 chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc bầu chọn có 2 đại diện thuộc giới thần tượng là BTS và Twice.

Tờ DongA vừa tiến hành khảo sát các chuyên gia âm nhạc để tìm ra nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2018. Không bất ngờ khi BTS đứng đầu và giành 16/21 phiếu bầu. Đặc biệt, ở một cuộc khảo sát khác của News1 do 25 giám đốc điều hành từ những công ty giải trí hàng đầu như SM, YG, JYP, Big Hit… bầu chọn, BTS cũng đứng đầu với 21 phiếu. Có nhiều lý do để giải thích quyết định bỏ phiếu cho BTS và lý do nào cũng chính đáng.

Chẳng hạn, BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu Billboard 200. Họ cũng là nghệ sĩ Kpop có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 (hạng 11). Cách BTS phủ sóng thị trường trong nước cũng như quốc tế năm qua khiến giới chuyên gia phải thừa nhận tiềm năng của họ. “BTS đã có sự xuất hiện ngoạn mục, bất chấp sự khác biệt văn hóa”, một giám đốc chia sẻ về BTS. Người này nhấn mạnh: “Sự tồn tại của họ chứng minh vị thế của Kpop”. Ở hạng mục Sự kiện ấn tượng nhất của năm cũng do News1 khảo sát, 18 trong số 25 chuyên gia chọn khoảnh khắc BTS phát biểu tại Liên Hợp Quốc và đạt vị trí quán quân trên Billboard 200.

Trở lại cuộc khảo sát của DongA với 21 chuyên gia bao gồm giám đốc điều hành công ty giải trí, nhà phê bình âm nhạc, biên tập viên tạp chí, nhà sản xuất,… IU đứng thứ 2 với 13 phiếu. 2018 là năm thứ 10 IU hoạt động âm nhạc. Cô phát hành bài hát Bbi Bbi để kỷ niệm cột mốc quan trọng. Tuy không quảng bá mà chỉ là món quà dành tặng người hâm mộ nhưng với đẳng cấp và giọng hát của IU, bài hát vẫn leo lên thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc.

Twice chính là nhóm nữ được công chúng Hàn Quốc “cưng chiều” nhất hiện nay. Các cô gái của JYP đã kết thúc năm 2018 với tổng cộng 7 lần quảng bá ở Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Đáp lại sự chăm chỉ và nỗ lực của 9 thành viên là chuỗi thành tích nối dài từ mảng nhạc số sang album và doanh thu đêm nhạc. Với Yes Or Yes phát hành cuối năm 2018, Twice là nhóm nữ duy nhất 3 năm liên tiếp có 3 ca khúc đạt perfect all-kill (đứng đầu bảng xếp hạng thời gian thực, hàng ngày và iChart). Vừa qua, Twice trở thành nhóm nữ đầu tiên trong lịch sử Kpop bán được trên 3 triệu bản album (chưa kể Nhật Bản). Tại bảng xếp hạng nhóm nhạc bán album tốt nhất Kpop luôn bị thống trị bởi nhóm nam, Twice thường là nhóm nhạc nữ duy nhất, thậm chí đạt vị trí cao.

Sau hạng 3 của Twice với 7 phiếu bầu là Cho Yong Pil với 5 phiếu. Không nổi tiếng với khán giả quốc tế nhưng tại Hàn Quốc, Cho Yong Pil là ca sĩ có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực âm nhạc. Hello là một trong những ca khúc thành công nhất sự nghiệp của Cho Yong Pil – giọng ca kỳ cựu được Billboard ngợi ca là “huyền thoại Kpop”.

Vượt qua những nhóm nhạc thần tượng có lượng fan đông đảo, rapper Jay Park đứng vị trí cuối cùng trong danh sách với 3 phiếu. Xuất thân từ nhóm nhạc của JYP: 2PM, sau đó rời nhóm vì tranh cãi, Jay Park ngày càng khẳng định được vị thế của bản thân với tư cách rapper, nhà sản xuất… Anh từng đảm nhận vai trò giám khảo trong cuộc thi dành cho giới hip hop Show Me The Money. Ngoài ra, khảo sát của DongA cũng tìm ra bài hát hay nhất, nhà soạn nhạc xuất sắc nhất, nghệ sĩ đáng kỳ vọng nhất… Trong đó, danh sách bài hát hay nhất của năm 2018 lần lượt thuộc về Love Scenario – iKON (11 phiếu), Ddu Du Ddu Du - BlackPink (7 phiếu) và Fake Love – BTS (6 phiếu).

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bts-twice-dung-dau-top-nghe-si-xuat-sac-nhat-kpop-2018-post900258.html