BTV Thu Hà: 'Làm Thời sự không chỉ có ánh hào quang'

BTV Thu Hà sống kín tiếng, không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm vì cô sợ rằng 'nói trước, bước không qua'.

"Hot girl Thời sự", "BTV trẻ Ban Thời sự", "Thu Hà Thời sự"... là những cụm từ khán giả thường nhắc đến khi nói về Nguyễn Thu Hà - nữ biên tập viên có nụ cười duyên dáng quen thuộc trên sóng bản tin Thời sự 19h.

Thu Hà từng xuất hiện với nhiều vai trò như diễn viên, mẫu ảnh, trước khi quyết định "dừng chân" ở Đài truyền hình Việt Nam. Hơn 10 năm lên sóng, nhiều người nhận xét BTV sinh năm 1988 vẫn trẻ trung như thuở vào nghề.

Khác với Thu Hà luôn tỏ ra nghiêm túc trên sóng truyền hình, trong buổi phỏng vấn với Zing, nữ BTV liên tục cười vui vẻ. Cô thoải mái kể về công việc, chuyện tình cảm và quan điểm hôn nhân.

Với Thu Hà, kiến thức, cảm xúc với nghề là điều quan trọng nhất.

"Tôi như miếng mút thấm bao nhiêu kiến thức cũng không thấy đủ. Tôi khao khát biết thêm thật nhiều và Đài truyền hình là nguồn vô tận cho tôi", cô bày tỏ.

 Thu Hà là biên tập viên có nụ cười duyên dáng quen thuộc trên sóng truyền hình.

Thu Hà là biên tập viên có nụ cười duyên dáng quen thuộc trên sóng truyền hình.

Làm Thời sự là không được phép sai sót

- Chào Thu Hà, công việc của chị ở nhà Đài là gì?

- Hiện tại, tôi là BTV dẫn bản tin Thời sự 19h và một số bản tin ngắn khác. Ngoài ra, tôi còn làm biên tập nội dung.

- Là BTV khá trẻ của ban Thời sự, chị coi đây là lợi thế hay khó khăn?

- Tôi từng là người trẻ nhất ban, và tôi nghĩ đây là khó khăn. Tôi là BTV trái nghề, còn trẻ, nên thiếu nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Chính vì thế, ban Thời sự cho tôi khoảng thời gian khá dài để trau dồi thêm. Tôi lên hình từ năm 2011, tới nay cũng gần 10 năm nên bây giờ cảm thấy bản thân đã đủ độ "chín".

- Duyên nào đưa chị tới Ban Thời sự?

- Tôi vốn học Tài chính Ngân hàng của Đại học Ngoại thương. Từ khi học cấp II, tôi đã được lên sóng, nhưng chỉ là những bản tin nhỏ. Cuối năm nhất đại học, tôi cộng tác cho Đài truyền hình. Tới cuối năm thứ hai, tôi bắt đầu làm nội dung ở Ban Thời sự. Năm cuối đại học, tôi nhận được lời mời làm chính thức cho Ban Thời sự.

- Truyền hình là đam mê ngẫu nhiên của chị?

- Đúng. Tôi nghĩ là cả duyên, nhưng cũng là lựa chọn. Vì khi tuổi trẻ, cơ hội rất nhiều nên theo con đường nào cũng là do mình quyết định.

- So với những ngày đầu, chị thấy công việc ở Ban Thời sự thay đổi thế nào?

- Công nghệ 4.0 áp dụng vào công việc ở Ban Thời sự rất nhiều. Từ ngày đầu của tôi, Ban Thời sự còn ở khu nhà cấp bốn, tới giờ là một tòa nhà 28 tầng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, mọi thứ rất hoành tráng với nhiều máy móc thiết bị hiện đại. Vì tính bảo mật thông tin, Ban Thời sự dùng một hệ thống có bản quyền riêng. Hiện tại, tất cả đều chạy trên nền tảng số, còn trước đây dùng đầu băng phải thay ra thay vào liên tục. Công việc cũng đòi hỏi độ chính xác cao hơn, ví dụ ngày trước lỗi sai này bị phạt một, thì bây giờ sẽ phạt nặng gấp 10 lần. Tất cả đều đang tiến lên.

BTV Thu Hà tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng của Đại học Ngoại thương.

- BTV Thời sự là công việc đòi hỏi sự nghiêm túc, ngoài đời chị Hà có phải người như vậy?

- Tôi không phải người quá dễ gần. Nhưng nếu đã quen thì tôi rất cởi mở. Còn về độ nghiêm túc thì là tùy thuộc vào hoàn cảnh.

- Theo chị, để theo đuổi công việc truyền hình, cụ thể ở Ban Thời sự, yếu tố nào là quan trọng nhất?

- Với tôi là tính kiên trì. Vì công việc truyền hình với người khác nhìn vào sẽ là gì đó lấp lánh, hào quang. Tuy nhiên ở trong nghề, cá nhân tôi từng đi qua nhiều cảm xúc rất tệ. Tôi từng được tôn vinh quá cao so với những gì mình có, và tôi cũng gặp nhiều bài học lớn do thiếu kinh nghiệm. "Ở càng cao ngã càng đau" mà. Nên tôi nghĩ, nếu không có phương hướng rõ ràng và tính kiên trì thì sẽ dễ bị lạc lối.

Tôi nghĩ làm báo thì chỉ có 10% là bề nổi, 90% là đóng góp phía sau. Nên nếu không đủ tính kiên trì thì sẽ sớm nản. Tất cả những người tôi nhìn thấy còn ở lại với Thời sự đến bây giờ đều có một điểm chung là rất kiên trì, không bao giờ "quay đầu".

- VTV có vai trò như thế nào với chị?

- Không chỉ là nơi làm việc, VTV là nơi cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, vốn sống. Mỗi ngày, tôi được trải qua, hiểu thêm về rất nhiều mảnh đời.

Tính đến nay, BTV Thu Hà đã làm việc ở nhà Đài được 12 năm.

- Có ý kiến cho rằng những người làm truyền hình thường có đời tư khá phức tạp, chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ thời nay là như vậy. Nếu như nhìn vào bất cứ cơ quan nào cũng sẽ có những người có đời tư phức tạp. Theo tôi, đây là do con người chứ không phải do ngành nghề.

- Chị có bao giờ cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ?

- Dĩ nhiên, truyền hình, cụ thể là Thời sự, là nơi có guồng công việc rất lớn, cường độ cao. BTV là người "làm dâu trăm họ", tôi phải chỉn chu từ lời ăn tiếng nói cho tới những bộ trang phục lên hình. Có khi, áo dài hơi nhăn một chút cũng bị khán giả phàn nàn. Với áp lực lớn như thế, chắc chắn tôi có lúc mệt mỏi.

Nhưng muốn từ bỏ thì chưa. Vì tôi hay được mọi người nói giống "miếng mút". Tôi muốn học hỏi thêm thật nhiều, không bao giờ là đủ. Nên tôi vẫn kiên trì theo đuổi công việc này.

- Chị từng làm diễn viên, mẫu ảnh, tham gia cuộc thi sắc đẹp, tại sao chị chọn "dừng chân" ở Đài truyền hình?

- Tôi cảm nhận rằng mình được tăng vốn sống khi làm truyền hình. Tôi cũng rất thích làm diễn viên và từng nghĩ một lúc nào đó sẽ làm diễn viên. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mình là người còn thiếu vốn sống.

Hơn thế, nếu theo diễn xuất, tôi cảm nhận mình sẽ hợp với các vai diễn ngây thơ, chưa đủ "sức nặng". Tôi cần phải trải đời nhiều hơn nữa.

- Thời gian dịch bệnh vừa rồi, chị tự cách ly thế nào?

- Tôi không gặp gia đình, bạn bè trong hai tháng vừa qua. Mọi người đều hiểu tính chất công việc của tôi có khá nhiều rủi ro vì tiếp xúc với nhiều người. Còn chồng tôi thì xác định sẵn là đã cưới thì sẽ chia sẻ may, rủi với vợ, nên nếu có vấn đề gì thì cả hai chấp nhận.

Tôi cũng thấy may mắn vì vẫn được đi làm. Có khi nếu tôi ở nhà, gặp chồng nhiều quá lại xảy ra chuyện cũng nên (cười).

"Dù mệt mỏi nhưng tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ công việc ở Đài truyền hình".

"Hết tình cảm thì hãy chia tay trong nhẹ nhàng, văn minh"

- Chị đầu tư rất nhiều thời gian cho công việc, gia đình chồng chị có phàn nàn?

- May mắn của tôi là được gia đình chồng đặc biệt ủng hộ. Chồng tôi vốn là một người bạn chơi với tôi từ lâu, anh ấy biết rõ về công việc của tôi. Hơn thế, chồng tôi cũng là người ham việc giống tôi. Có những khi cả hai đều làm việc cả đêm ở nhà. Bởi thế, chúng tôi dễ thông cảm cho nhau hơn.

Bố mẹ chồng từng nói với hai đứa rằng không cần quá thành công, quá giàu có, mà cần nhất là yêu thương, hiểu nhau là được.

- Tết vừa rồi là cái Tết đầu tiên về nhà chồng, chị cân đối công việc thế nào?

- Tôi được gia đình ủng hộ nên vẫn đi làm vào giao thừa. Từ mùng 2 tới mùng 4, tôi dành thời gian để lo cơm nước ở nhà chồng và về thăm bố mẹ đẻ. Mọi thứ không thay đổi quá nhiều so với lúc tôi chưa lập gia đình nên không cảm thấy áp lực.

- Chị và chồng đều bận như vậy, hai người phân chia việc nhà ra sao?

- Thời gian này, chồng tôi rảnh hơn nên anh nấu bữa tối. Lúc nào rảnh thì tôi sẽ làm. Chồng tôi có đam mê nấu nướng, thích làm món mới cho vợ nếm. Đây cũng là điều may mắn của tôi, nhưng hai vợ chồng rất linh hoạt. Chồng đói thì ăn trước cũng được, nếu không thì đợi tôi về rồi cùng ăn.

- Chị rất ít khi chia sẻ về cuộc sống gia đình, có lý do nào khiến chị sống kín như vậy?

- Tôi nghĩ không nhất thiết phải chia sẻ mọi thứ quá rõ lên mạng xã hội như hôm nay ăn gì, chồng yêu ra sao... vì tôi sợ "nói trước, bước không qua". Gia đình chồng tôi cũng là những người bình thường. Chồng tôi cũng không có ý định cưới một người vợ nổi tiếng, nhiều người biết. Mọi người trong gia đình tôi không quen với việc được quan tâm quá mức.

Bản thân tôi là người trong nghề mà đôi khi còn cảm thấy buồn khi đọc những thông tin tiêu cực. Chắc chắn gia đình chồng tôi cũng không quen và không đáng phải chịu những cảm giác đó nên tôi không chia sẻ gì nhiều.

BTV Thu Hà kết hôn vào cuối tháng 11/2019.

- Chồng chị có hay ghen hay muốn "đánh dấu chủ quyền" trên Facebook?

- Không, chồng tôi hay nói "Em đừng đăng điều gì liên quan đến anh nữa". Anh ấy cũng là người sống kín. Còn ghen thì cũng không, vì cả hai vốn là bạn nên đã hiểu nhau khá sâu. Chồng tôi cũng hay nói, "Anh biết nếu em muốn đi thì em cũng đi lâu rồi, anh giữ cũng không được".

- Vậy ở phía chị, chị quan điểm thế nào về việc giữ chồng?

- Tôi hay nói với chồng, "Có ai khác thì đi luôn đi" (cười). Thật ra, với tôi, tôi từng nói rất nhiều lần với chồng rằng nếu sau này em có xấu đi, già đi, là mẹ bỉm sữa mà anh chán em, thì chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp. Một khi đã hết tình cảm thì không nên giữ, vì tôi nghĩ bất cứ ai cũng có quyền được ở bên cạnh người thực sự yêu thương mình.

- Chị có còn giữ mối quan hệ bạn bè với người cũ?

- Tôi nghĩ mối quan hệ với người cũ khá phức tạp và gây phiền phức. Quan điểm thì vẫn giữ được thôi, nhưng cách cư xử giữa hai người liệu có còn văn minh như lúc đầu hay không mới là quan trọng.

- Ví dụ, nếu chị đi cafe với người cũ, chị nghĩ chồng sẽ cư xử thế nào?

- Về cơ bản, nếu đi, tôi sẽ nói trước với chồng.

- Chị có gặp tin đồn "cưới chồng đại gia" khi kết hôn?

- Không. Tôi chưa thấy ai nói chồng tôi là đại gia cả. Anh ấy vẫn là một giáo viên bình thường thôi.

- Chị có phải một người đam mê đồ hiệu?

- Tôi từng là người rất mê túi xách, giày dép. Nhưng khoảng ba, bốn năm nay, tôi không mua thêm chiếc túi đắt tiền nào nữa vì cảm thấy không cần thiết. Giày thì một năm cũng cần ba, bốn đôi vừa chân là được rồi. Đến khi có người muốn tặng túi cho tôi, tôi cũng từ chối và nói hãy dùng số tiền đó làm điều gì ý nghĩa hơn.

- Chị không còn nhiều nhiệt tình với quần áo, giày dép như vậy, vậy chồng chị muốn tặng quà thì thường làm gì?

- Tôi với chồng vốn thẳng thắn. Tôi cũng không quá đòi hỏi ở người đàn ông của mình. Tôi coi bạn đời của mình là đối tác, muốn gì thì nói thẳng sẽ đơn giản cho cả hai. Hôm 8/3 vừa rồi, tôi nói thèm bánh kem, vậy là anh ấy mua về cả hai cùng ăn.

"Tôi không đòi hỏi nhiều ở chồng, cả hai thẳng thắn là dễ sống nhất", Thu Hà nói.

- Ngoài công việc, chị có đam mê đọc sách không?

- Tôi cũng thường đọc sách vào thời gian rảnh.

- Chị gợi ý cho khán giả cuốn sách nào tâm đắc của bản thân?

- Thời gian này, tôi nghĩ nên đọc những cuốn sách tích cực, nhẹ nhàng, tránh xem những thông tin tiêu cực khiến mình trở nên hoang mang hơn. Hoàng tử bé, Chú mèo dạy hải âu bay là những cuốn tôi rất thích vì phù hợp với nhiều người, kể cả gia đình có em bé.

- Cảm ơn chị vì đã chia sẻ!

Thùy Dương
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/btv-thu-ha-lam-thoi-su-khong-chi-co-anh-hao-quang-post1076988.html