Bù Đốp: Lốc xoáy gây thiệt hại 700 triệu đồng

Ngày 4-8, bà Phạm Thị Toàn Lanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bù Đốp cho biết, mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trong vài ngày qua gây thiệt hại khoảng 2.500 nọc tiêu, tốc 1 mái nhà, làm hư hại một số vật dụng sinh hoạt của nhân dân. Tổng thiệt hại ước khoảng 700 triệu đồng.

>> Lốc xoáy làm hàng ngàn cây lâu năm gãy đổ
>> Lộc Ninh, Bù Đăng: Lốc xoáy gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng
>> Lực lượng vũ trang giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
>> Lộc Ninh: Gió lốc làm gãy đổ 13.760 nọc tiêu
>> Lốc xoáy tại Phú Sơn gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng

Đại đội Bộ binh 10, Ban CHQS huyện Bù Đốp cùng cán bộ ấp Bù Tam, xã Hưng Phước hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Dương dựng lại trụ tiêu

Thiệt hại nặng nhất là gia đình ông Nguyễn Văn Dương ở tổ 8, ấp Bù Tam, xã Hưng Phước bị đổ 1.000 nọc tiêu. Ông Dương cho biết: “Vườn tiêu của gia đình 4 năm tuổi, đang trong thời kỳ ra bông đậu trái, trồng bám trụ là cây keo lai, gỗ có giằng buộc rất chắc chắn. Tuy nhiên, trận gió quá lớn khiến ½ diện tích tiêu của gia đình bị đổ. Gia đình đã mua 1.400 trụ gỗ cùng các vật dụng khác (chi phí khoảng 200 triệu đồng) để khắc phục hậu quả”.

Tại thôn 4, xã Hưng Phước, các hộ: Phạm Thị Đỉnh bị đổ 400 trụ tiêu; Nguyễn Thị Hà và Phạm Văn Vĩnh mỗi hộ bị đổ 50 trụ tiêu. 3 hộ: Phạm Văn Dương, Nguyễn Hà Anh, Nguyễn Văn Quỳnh ở đội 8, thôn Phước Tiến mỗi hộ bị đổ từ 200-400 trụ tiêu. Lốc xoáy làm tốc mái nhà của hộ ông Lê Quang Cường ở thôn Phước Tiến, nhiều đồ điện gia dụng như tivi, tủ lạnh... bị cháy, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Lực lượng dân quân thường trực xã Hưng Phước, Đại đội Bộ binh 10 (Ban CHQS huyện Bù Đốp) đang tiếp tục giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Quang Minh

>> Lốc xoáy làm tốc mái 18 căn nhà ở Bù Đốp
>> Bù Đăng: Lốc xoáy làm hư hại 2 căn nhà và gần 20 ha cây trồng
>> Hớn Quản thiệt hại do thiên tai khoảng 448,6 triệu đồng

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/bu-dop-loc-xoay-gay-thiet-hai-700-trieu-dong-47508