Bù Đốp thực hiện hiệu quả 'mục tiêu kép'

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 6 tháng đầu năm nay, mặc dù chịu tác động rất lớn từ dịch Covid-19 nhưng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Bù Đốp đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với nghị quyết.

Thiện Hưng hướng đến đô thị loại V

Xã Thiện Hưng được huyện Bù Đốp chọn về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, hoàn thành xây dựng đô thị loại V vào cuối nhiệm kỳ. Theo đó, cấp ủy, chính quyền xã đã lựa chọn thôn 5 để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. “Năm 2020, Thiện Hưng có 1 khu dân cư được công nhận kiểu mẫu. Năm nay, chúng tôi ưu tiên toàn bộ nguồn lực đầu tư cho thôn 5, phấn đấu cuối năm cơ bản hoàn thành các tiêu chí cứng, để sang năm 2022 hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu” - ông Nguyễn Sỹ Quốc, quyền Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng nhấn mạnh.

Công trình đường thôn 1, xã Thiện Hưng đi Trung đoàn 717 với tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện (ảnh chụp trước ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg)

Thời gian qua, nhiệm vụ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã được thôn 5 thực hiện với những kết quả khả quan. Ông Vũ Quốc Tuấn, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 5 phấn khởi nói: “Mặc dù thực hiện trong điều kiện dịch bệnh, nguồn lực huy động trong dân hạn chế nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và người dân, đến nay thôn 5 đã hoàn thành 7/10 tiêu chí của khu dân cư kiểu mẫu, vượt chỉ tiêu so với nghị quyết chi bộ đề ra”.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã Thiện Hưng còn chủ động phối hợp ngành chức năng của huyện triển khai lập quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm, lựa chọn danh mục đầu tư xây dựng hạ tầng, đảm bảo tiêu chí của đô thị loại V. Đến nay, công tác lập quy hoạch chi tiết cơ bản hoàn thành, trình các phòng, ban chuyên môn của huyện. Xã cũng đã hoàn thành các thủ tục cần thiết đề nghị công nhận Trường tiểu học Thiện Hưng C đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào cuối năm 2021 và Trường THCS Bù Đốp đạt chuẩn quốc gia vào năm 2022.

Ông Phạm Hữu Long, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Hưng khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Thiện Hưng đã chủ động thực hiện nghị quyết một cách quyết liệt, trên tinh thần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với phương châm: Chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Huyện Bù Đốp triển khai đồng bộ các giải pháp, từ lập thủ tục đầu tư đến giải phóng mặt bằng, tất cả đều được sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện. Trong quá trình thực hiện, không chỉ thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành mà người dân cũng đồng lòng chung tay nên tiến độ giải ngân đạt cao.

Ông Văn Công Danh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bù Đốp

Đối với công tác phòng chống dịch ở Thiện Hưng, ngoài thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, của ngành y tế, xã cũng đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất, đặc biệt là khu vực biên giới. Hiện nay, ngoài các tổ Covid-19 cộng đồng ở khu dân cư, Thiện Hưng còn phối hợp các cơ quan chức năng thành lập thêm 5 chốt trên khu vực biên giới nhằm kiểm soát người dân qua lại để phòng dịch.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt cao

6 tháng đầu năm, Bù Đốp thu ngân sách hơn 329 tỷ đồng, đạt 70% so với kế hoạch UBND tỉnh giao và đạt 63% so với nghị quyết HĐND huyện thông qua. Để có kết quả này, huyện đã xây dựng kịch bản điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Trong đó, chú trọng công tác lập dự toán thu cụ thể cho từng nguồn thu, từng sắc thuế phát sinh trên địa bàn, trên cơ sở chủ động khai thác tốt các nguồn thu nhằm tăng thu ngân sách đối với các lĩnh vực được xem là thế mạnh của huyện.

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Bù Đốp vẫn thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Bù Đốp thăm mô hình cánh đồng lúa ST24 ở xã Hưng Phước (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Trong khi một số địa phương khác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm thì tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này ở Bù Đốp đạt và vượt cao hơn so với kế hoạch tỉnh, huyện đề ra. Cụ thể, huyện đã giải ngân trên 60,287 tỷ đồng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý, giao huyện làm chủ đầu tư, đạt 66% kế hoạch; giải ngân 97,37 tỷ đồng vốn đầu tư công do huyện quản lý, đạt 77% kế hoạch tỉnh giao và nghị quyết HĐND huyện thông qua.

Ngoài ra, nguồn vốn khác cũng có tỷ lệ giải ngân cao hơn kế hoạch tỉnh giao. Tiêu biểu, nguồn vốn chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số của tỉnh giải ngân đạt 97%, xây dựng nông thôn mới đạt 92% và xây dựng 1.000km đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù đạt trên 80%.

6 tháng đầu năm 2021, Bù Đốp xây dựng và bàn giao 55 căn nhà tình thương trị giá 857 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 1.452/2.200 lao động, đạt 65% chỉ tiêu. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 48.913, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 91% so với nghị quyết HĐND tỉnh giao; tỷ lệ bao phủ 86,3% dân số, đạt 95% so với nghị quyết HĐND huyện thông qua.

Tiếp tục quán triệt phương châm chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Bù Đốp vẫn đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường, xây dựng cơ bản được xem là giải pháp trọng tâm trong năm 2021.

Dịch Covid-19 còn phức tạp, nhất là khu vực tuyến biên giới, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Bù Đốp đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong 6 tháng đầu năm. Kết quả này đã củng cố niềm tin, mở ra nhiều bài học quý để địa phương tiếp tục vận dụng thành công trong 6 tháng cuối năm 2021.

Đức Hiến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/125338/bu-dop-thuc-hien-hieu-qua-muc-tieu-kep