Bức thư ông Kim Jong Un gửi ông Trump 'nồng ấm và tích cực'

Bức thư 'nồng ấm và tích cực' của nhà lãnh đạo Kim Jong Un gửi Tổng thống Mỹ Trump đã mở ra những cơ hội cho cả Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên.

Bức thư “rất nồng ấm và tích cực” từ phía Triều Tiên…

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được một bức thư "rất ấm áp và tích cực" từ phía nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un với đề xuất về cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 và Nhà Trắng hiện đang sắp xếp lịch trình, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố ngày 10/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Singapore ngày 12/6/2018. Ảnh: Reuters

Mỹ và Triều Tiên đang thảo luận về các chương trình hạt nhân của Triều Tiên từ cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Singapore hồi tháng 6/2018 dù kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh này bị chỉ trích do thiếu các chi tiết cụ thể về cách thức và khả năng ông Kim sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Thời gian cụ thể cho cuộc gặp Trump - Kim hiện vẫn chưa rõ. Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần 3 với ông Kim Jong Un vào tuần tới tại Bình Nhưỡng, đồng thời chính phủ Hàn Quốc cũng đang nỗ lực để thúc đẩy Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Hàn - Triều với mục đích đạt được một tuyên bố chung kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên khép lại bằng một thỏa thuận đình chiến chứ chưa đạt được một hiệp ước hòa bình, khiến lực lượng Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu, trong đó có Hàn Quốc về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên.

Trong khi Hàn Quốc hy vọng vào một hiệp định chính thức kết thúc cuộc xung đột mà có thể sẽ được tiết lộ bên lề cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 này, Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong đã tuyên bố vào tuần trước, nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng, các điều kiện cần thiết cho cuộc gặp 3 bên sẽ bị bỏ lỡ.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cũng nhận định rằng ông không cho rằng ông Kim Jong Un sẽ tham gia một cuộc gặp như vậy.

Tuy nhiên, những hy vọng về cuộc gặp này đã được "nhen nhóm" lại khi ông Trump tuyên bố với báo giới ngày 7/9 rằng một bức thư cá nhân của ông Kim đang được chuyển tới ông.

"Đó là một bức thư rất nồng ấm và tích cực", bà Sanders khẳng định ngày 10/9.

"Mục đính chủ yếu của bức thư là đề xuất yêu cầu về một cuộc gặp nữa với Tổng thống và chúng tôi đã và đang trong quá trình phối hợp về việc này", bà Sanders tuyên bố.

Bà cũng thông tin tới báo giới rằng bức thư cũng thể hiện “cam kết tiếp tục tập trung vào tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên" và nhận định cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng ngày 9/9 là "dấu hiệu tốt của sự tin cậy" khi quốc gia này không phô diễn bất kỳ loại tên lửa tầm xa nào.

…mở ra cánh cửa hy vọng cho cả 3 bên Mỹ - Hàn – Triều

Tại Hàn Quốc, các quan chức cũng dấy lên hy vọng rằng Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều tuần tới có thể đem tới sự thay đổi trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến thăm tới Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo do thiếu “tiến triển về giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đưa ra một số đề xuất với ông Kim về những giai đoạn trong tiến trình phi hạt nhân hóa và đảm bảo an ninh Mỹ cũng như tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Ông Moon sau đó có thể sẽ thảo luận về vấn đề này khi ông gặp Tổng thống Trump tại cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 9 tới, các quan chức Hàn Quốc cho biết.

Ông Trump yêu cầu Tổng thống Moon phải hành động như một "bên đàm phán chính" giữa Washington và Bình Nhưỡng trong cuộc điện đàm vào tuần trước, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông tin tới báo giới.

"Để đạt được bước tiến trong cấp độ tiếp theo của tiến trình dỡ bỏ các loại vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên, các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên một lần nữa phải đưa ra những ý tưởng lớn và hành động mạnh mẽ", ông Moon tuyên bố trong cuộc họp chính phủ ngày 11/9.

Đại diện ngoại giao của Hàn Quốc và Mỹ cũng đã tổ chức một cuộc gặp ngày 11/9 với nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân đang bị chững lại giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Lee Do-hoon, một nhà đàm phán phía Hàn Quốc chia sẻ rằng ông và người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun đã thảo luận về cách thức của tiến trình phi hạt nhân hóa cũng như việc thiết lập nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

"Chúng ta đều rất coi trọng vấn đề này và trách nhiệm được đặt lên cả hai bên", ông Biegun khẳng định với ông Lee khi bắt đầu cuộc gặp.

"Nhưng chúng ta cũng có một cơ hội lớn được tạo nên bởi Tổng thống Trump, Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim. Chúng ta cần làm mọi thứ có thể để biến sự kiện này thành một cơ hội".

Harry Kazianis, giám đốc nghiên cứu về quốc phòng của Trung tâm Lợi ích Quốc gia tại Washington cho rằng Tổng thống Trump đã đúng khi tiếp tục cuộc gặp lần thứ 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Khi xem xét cam kết phi hạt nhân hóa của của ông Kim vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump với việc Bình Nhưỡng không phô diễn các tên lửa đạn đạo tầm xa trong lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên, chúng ta hoàn toàn có lý do để lạc quan", chuyên gia này nhận định./.

Kiều Anh/VOV.VNTheo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/buc-thu-ong-kim-jong-un-gui-ong-trump-nong-am-va-tich-cuc-811440.vov