Bức thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân 4 người trong gia đình tử vong

Sáng nay (20.10), lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc 4 người trong một gia đình ở xã Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tử vong trong tư thế treo cổ. Bức thư tuyệt mệnh để lại đã hé lộ nguyên nhân sự việc đau lòng này.

Người thân bàng hoàng, đau đớn trước cái chết của cả 4 người trong một gia đình ở xã Kỳ Hợp. Ảnh: Trần Tuấn

Người thân bàng hoàng, đau đớn trước cái chết của cả 4 người trong một gia đình ở xã Kỳ Hợp. Ảnh: Trần Tuấn

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, sáng nay, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đổ về chứng kiến cái chết thương tâm của 4 người trong một gia đình ở thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp gồm anh Nguyễn Tiến Thành (29 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi, vợ anh Thành) và 2 người con là Nguyễn Đăng Khoa (6 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Trang (4 tuổi).

Ngay trước cổng vào ngôi nhà của các nạn nhân, chính quyền đã đặt một chiếc thùng kêu gọi người dân quyên góp tiền để có kinh phí tổ chức tang lễ. Bên trong nhà, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Một người họ hàng của gia đình nạn nhân cho biết, mấy ngày trước, anh Thành có bị công an Quảng Bình triệu tập làm việc vì trộm một chiếc điện thoại trị giá 5 triệu đồng.

Nhiều người đến chứng kiến sự việc đau lòng. Ảnh: Trần Tuấn

Ngôi nhà của gia đình nạn nhân xây thô chưa hoàn thiện. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Dương Xuân Tịnh – Công an viên thôn Minh Châu – cho biết, sự việc đau lòng được phát hiện vào khoảng 6h sáng nay, khi chị gái của anh Thành đến thì thấy cả 4 người đã tử vong trong tư thế treo cổ thành một hàng dài trên xà gồ (thanh sắt bắc ngang nhà) ở phòng ngủ. Ngay sau đó, thông tin được báo lên chính quyền và cơ quan chức năng.

Cũng theo ông Tịnh, lực lượng chức năng có thu giữ được 2 bức thư tuyệt mệnh do cả hai vợ chồng viết với nội dung có thể tóm tắt là do nợ nần, bế tắc nên không thiết sống nữa.

Được biết, gia đình nạn nhân làm nghề nông, người chồng có một tiệm sửa xe máy, nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Một cơn bão năm 2017 đã làm ngôi nhà của gia đình bị hư hại nặng nên sau đó gia đình được chính quyền hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà. Ngôi nhà hiện vẫn còn dang dở, mới xây gạch thô mà chưa hoàn thiện.

Theo chính quyền, chiều nay, địa phương sẽ tổ chức an táng cho các nạn nhân tại nghĩa trang của xã này.

TRẦN TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/buc-thu-tuyet-menh-he-lo-nguyen-nhan-4-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-637132.ldo