Bức tranh có dấu vân tay của họa sĩ

Phân tích pháp y đã trở thành công cụ hữu ích đối với các nhà đấu giá các tác phẩm nghệ thuật. Trong trường hợp bức chân dung gần 400 năm của họa sĩ người Hà Lan Rembrandt, hai dấu vân tay được tìm thấy ở mép dưới của bức tranh có thể giúp nó kiếm được 8-10,55 triệu USD tại cuộc đấu giá của Sotheby vào ngày 5-12 tới. Ngón tay cái của họa sĩ được tìm thấy ẩn bên dưới “lớp sơn bóng” trên tác phẩm nghệ thuật. Bức tranh mô tả Chúa Jesus lúc trẻ nghiêng đầu và tay siết chặt. Được miêu tả bởi nhà đấu giá là một “bức chân dung cảm động của Chúa Kitô”, bức tranh được treo trong nhà của Rembrandt ở Amsterdam cho đến gần đây và lần đầu tiên được đưa ra thị trường sau 6 thập kỷ. Các dấu vân tay được phát hiện trong quá trình “kiểm tra và phục hồi kỹ thuật” bức tranh trước triển lãm năm 2011 tại bảo tàng Louvre ở Paris.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_198995_buc-tranh-co-dau-van-tay-cua-hoa-si.aspx