Bức tranh của danh họa nổi tiếng Da Vinci có giá gần 500 triệu USD

Mới đây, một bức tranh của danh họa nổi tiếng Leonardo da Vinci vừa xác lập kỷ lục khi trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt nhất thế giới được bán với mức giá là 450,3 triệu USD.

Bức tranh nổi tiếng "Christ as Salvator Mundi".

Bức tranh 500 năm tuổi “Christ as Salvator Mundi” (tạm dịch: Chúa Jesus là đấng cứu thế) được mở bán đấu giá với mức giá khiêm tốn là 100 triệu USD.

Tuy nhiên trong phiên đấu giá của Christie's tại New York chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 19 phút đã nhanh chóng kết thúc và xác lập mức giá cuối cùng được đưa ra là 450,3 triệu USD.

Trước đó, bức họa quý giá này thuộc sở hữu của vua Charles I của Anh những sau đó biến mất vào năm 1900. Mãi đến năm 2005 mới được tìm thấy sau buổi buôn bán bất động sản.

CK

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/buc-tranh-cua-danh-hoa-noi-tieng-da-vinci-co-gia-gan-500-trieu-usd-107358.html