Bức tranh đắt giá của Francis Bacon

Trong phiên giao dịch vào ngày 30-6 tại Nhà bán đấu giá Sothebys ở London (Anh), bức chân dung do họa sĩ người Anh Francis Bacon (1909-1992) vẽ người đồng nghiệp cũng là bạn thân Lucien Freud (1922-2011), đã được một khách hàng khuyết danh trả qua điện thoại với giá cao nhất là 43,3 triệu bảng Anh (GBP), tương đương 51,9 triệu USD.

Bức tranh sơn dầu trên vải được vẽ trong năm 1964, mô tả L. Freud với hai bàn tay nắm chặt trước khi đứng dậy khỏi băng ghế ông đang ngồi. Theo người đại diện Sothebys, ngay từ năm 1965, bức chân dung đã thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân, nên không được trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng.

“Tác phẩm đắt giá này cho thấy khả năng khơi gợi cảm xúc, cũng như nắm bắt tâm lý phức tạp của con người của tác giả - người đại diện cho biết - Trong giai đoạn từ năm 1964-1971, ông đã vẽ L. Freud, là cháu trai của nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud (1856-1939) 14 lần”.

Trước đó kỷ lục bức tranh đắt nhất của họa sĩ F. Bancon thuộc về bộ 3 tranh “Three Studies of Lucian Freud”, được bán với giá 142,4 triệu USD tại chi nhánh Nhà đấu giá Christies ở New York (Mỹ) dạo giữa tháng 11-2013, cũng là mức giá cao nhất của một tác phẩm nghệ thuật tính đến thời điểm đó.

T.Hường (Theo AP)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/buc-tranh-dat-gia-cua-francis-bacon-i660558/