Bức tranh khổng lồ từng bị lãng quên

Chưa đầy một tháng trước khi kết thúc Thế chiến I, một bức tranh lớn ca ngợi những nỗ lực kết thúc chiến tranh đã được công bố ở trung tâm Paris. Những người sáng tạo muốn tôn vinh cuộc chiến vĩ đại nhất thế giới bằng bức tranh vĩ đại nhất, và họ đã dành 4 năm trước để làm việc này với sự giúp đỡ của 150 họa sĩ. Kết quả là bức tranh lớn nhất thế giới vào thời điểm đó, được đặt trên một khung tranh toàn cảnh có kích thước 122m, cao 13,7m. Nó chứa hơn 5.000 bức chân dung của các anh hùng chiến tranh, hoàng gia và các quan chức chính phủ Đồng minh của Thế chiến I. Bức tranh lớn đến nỗi một tòa nhà phải được xây dựng để chứa nó. "Panthéon de la Guerre" (Pantheon của Chiến tranh) đã ra mắt cách đây 100 năm (19-10-1918). Trong thế kỷ sau đó, nó bị cắt nhỏ, bán đấu giá, giấu đi và thậm chí bị cất giữ ở ngoài trời trong một thập kỷ trước khi được tập hợp và trưng bày tại Bảo tàng và Đài tưởng niệm Thế chiến I tại Kansas, bang Missouri (Mỹ).

A.B (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_197037_buc-tranh-khong-lo-tung-bi-lang-quen.aspx