Bức tranh sáng của ngành du lịch Mỹ Latinh sau đại dịch

Sau 2 năm gần như tê liệt do đại dịch Covid-19, ngành du lịch Mỹ Latinh đã có những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Ngành du lịch Mỹ Latinh phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. (Nguồn: EPE)

Sau cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử trong 2 năm qua, ngành du lịch Mỹ Latinh đang phục hồi nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Lượng khách đến cũng như số người Mỹ Latinh ra nước ngoài du lịch đều ghi nhận những con số tích cực.

Đây là cơ sở để Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) dự báo ngành du lịch trong khu vực sẽ tăng 48,2% so với năm 2021.

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), lượng hành khách của các hãng hàng không thương mại đã tăng hơn 180% trong 5 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Viện Mastercard cho biết số khách đặt tour từ Mỹ đến Cộng hòa Dominica, Mexico, Jaimaica và Puerto Rico tăng lần lượt 84%, 73%, 65% và 56% so với mức trước đại dịch vào năm 2019.

Tại Colombia, lượng đặt vé máy bay cho các tour trong giai đoạn tháng 6-8/2022 đạt 304.315, tăng 148% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 98% cùng kỳ năm 2019.

Góp phần vào sự bùng nổ du lịch ở Argentina là các biện pháp hạn chế sử dụng USD ở nước ngoài, các chương trình kích cầu và tâm lý háo hức đi du lịch sau đại dịch. Trong quý I/2022, Argentina ghi nhận 12,4 triệu lượt du khách nội địa, cao nhất trong 10 năm qua, tạo ra thu nhập 2,4 tỷ USD.

Du lịch đóng vai trò quyết định đối với phục hồi kinh tế của Cộng hòa Dominica. Ước tính ngành du lịch nước này đã vượt 5% so với mức trước đại dịch.

Tháng 5/2022, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) ca ngợi Cộng hòa Dominica là số 1 về phục hồi du lịch. Riêng tháng Sáu vừa qua, nước này đón 644.861 lượt du khách, con số cao nhất từng ghi nhận trong cùng kỳ.

Trong nửa đầu năm 2022, Costa Rica đón hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch, tương đương 71% cùng kỳ năm 2019. Trước đại dịch, quốc gia với 5,1 triệu dân này chỉ đón hơn 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Cuba dự kiến đón hơn 2,5 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, mang lại doanh thu hơn 1,1 tỷ USD. Trong 5 tháng đầu năm 2022, quốc đảo Caribe này đã đón hơn 682.000 lượt khách, tăng 496% so với cùng kỳ năm 2021 và vượt xa tổng lượng khách của cả năm ngoái (gần 574.000 lượt).

Tại Brazil, trong tháng 5/2022 ngành du lịch đã tăng trưởng 45,6% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu từ vận tải hàng không và nhà hàng khách sạn gia tăng. Theo Viện Địa lý và thống kê Brazil (IBGE), từ tháng 1-5/2022 du lịch tăng 50,2% so với cùng kỳ năm 2021, chỉ thấp hơn 0,1% so tháng 2/2020.

Mexico đã ghi nhận hơn 41 triệu lượt hành khách sử dụng các chuyến bay quốc tế và nội địa trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 82% so với năm 2021 và chỉ thấp hơn 5% so với năm 2019.

Ông Pablo Singerman, Giám đốc chương trình Thạc sĩ kinh tế và du lịch tại Đại học Buenos Aires (Argentina), nhận định việc đồng USD tăng giá hiện nay có thể trở thành “đồng minh tuyệt vời” cho du lịch đến Mỹ Latinh. Du khách sẽ ưa thích đến khu vực này hơn, để có thể tiêu thụ nhiều sản phẩm và tận hưởng nhiều dịch vụ hơn.

Tất nhiên, bức tranh phục hồi du lịch ở Mỹ Latinh không phải có gam màu sáng.

Trong năm nay, Peru đến nay đã đón hơn 750.000 du khách quốc tế. Tổng số du khách cả năm khó có thể đạt được con số 4 triệu khách du lịch đã chi 3,7 tỷ USD cho đất nước vào năm 2019.

Tổ chức đại diện cho lĩnh vực du lịch của Chile dự báo sẽ mất hơn 4 năm để ngành du lịch nước này trở lại mức của năm 2019, khi đón gần 6 triệu lượt khách du lịch.

(theo EPE, TTXVN)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/buc-tranh-sang-cua-nganh-du-lich-my-latinh-sau-dai-dich-191047.html