Bức tranh tường đắt giá

Trong phiên giao dịch vào ngày 4-10 vừa qua, diễn ra tại trụ sở Nhà bán đấu giá Sotheby's ở London (Anh), một bức tranh tường (graffiti) của họa sĩ đường phố nổi tiếng người Anh Banksy, đã được bán với giá 558.000 bảng Anh, tương đương 735.000 USD, trở thành tác phẩm nghệ thuật đường phố đắt nhất được bán trong lịch sử tồn tại các cuộc đấu giá.

Đó là bức tranh tường có tiêu đề "Happy Choppers", mô tả phi đội trực thăng gồm 3 chiếc đang bay lượn do Banksy vẽ dạo năm 2006, thuộc bộ sưu tập nghệ thuật của cố diễn viên huyền thoại người Mỹ Robin Williams (1951-2014) để lại, rồi được những người thừa kế đem rao bán. Suối 3 thập niên nay, cái tên Banksy luôn là đề tài gây tranh cãi xoay quanh danh tính họa sĩ bí ẩn.

Theo nhà báo điều tra Anh kỳ cựu C. William, thì Banksy chính là bút danh của nhạc sĩ kiêm ca sĩ Robert Del Naja, nay đã 53 tuổi, cũng chính là người mang nghệ danh 3D đồng sáng lập ban nhạc Massive Attack dạo năm 1988, bởi sự xuất hiện trùng lặp những kiệt tác của danh họa graffiti Banksy mỗi khi nhóm nhạc này đi lưu diễn ở bất cứ đâu. Tuy nhiên nghệ sĩ R. Naja vẫn không công nhận hay phản bác sự nhận định trên.

Được biết, tác phẩm đắt nhất trong sự nghiệp sáng tạo đồ sộ của họa sĩ đường phố Banksy thuộc về bức tranh "Keep It Spotless", do Banksy lấy cảm hứng họa lại một tác phẩm của nghệ sĩ Anh nổi tiếng Damien Hirst, được bán với giá 1,87 triệu USD trong năm 2008 tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Christie's ở New York (Mỹ).

Q.Long (theo AFP)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/buc-tranh-tuong-dat-gia-515101/