Bức tượng mạ vàng của ông Trump được trưng bày tại hội nghị bảo thủ có ý nghĩa gì?

Trong ngày đầu tiên của Hội nghị Hành động Chính trị của đảng Bảo thủ, bức tượng mạ vàng của cựu Tổng thống Donald Trump đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Bức tượng mạ vàng 0,2m về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút sự chú ý của dư luận khi được trưng bày tại sảnh khách sạn Hyatt Regency vào tối 25/2, nơi đăng ký ghi danh của những người muốn tham gia Hội nghị Hành động Chính trị của đảng Bảo thủ (CPAC).

Hãng tin CNN cho biết bức tượng này được sáng tạo bởi ông Tommy Zegan, một nghệ sĩ sống ở California. Ông Zegan tiết lộ ông đã làm ra bức tượng để đáp trả những bức tranh, hình ảnh biếm họa nhằm vào cựu tổng thống Mỹ.

Bức tượng mạ vàng của cựu Tổng thống Donald Trump được trưng bày tại hội nghị CPAC. Ảnh: Reuters

Ông chia sẻ: "Hai năm trước, tôi đã trông thấy một bức tượng biếm họa về ông Trump và tôi đã nghĩ mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn".

Theo nghệ sĩ người Mỹ, ông đã làm ra bức tượng trên bằng khuôn sợi thủy tinh và thép không gỉ, sau đó mạ vàng bức tượng. Bức tượng được trưng bày trong thời điểm cựu Tổng thống Trump chuẩn bị có bài phát biểu chính trị lớn đầu tiên kể từ rời Nhà Trắng vào ngày 20/1 vừa qua.

Ông Zegan cho biết bức tượng ông Trump mặc một chiếc áo khoác vest, quần đùi in hình quốc kỳ Mỹ và đôi dép xỏ ngón đều nhằm mục đích mang tính biểu tượng. Ông giải thích: "Chiếc áo vest và cà vạt cho thấy ông ấy là một người chuyên nghiệp, một doanh nhân thành đạt. Trong đó, cà vạt đỏ chính là biểu tượng của đảng Cộng hòa. Màu đỏ, trắng và xanh được sử dụng để thể hiện ông ấy là một người vô cùng yêu nước Mỹ. Tôi thiết kế bức tượng ông ấy mặc quần đùi là bởi ông ấy đáng lẽ đã ở độ tuổi được nghỉ hưu. Giờ này ông ấy đã có thể nghỉ ngơi trên bãi biển".

Khi được hỏi về khả năng ông Trump sẽ tái tranh cử vào năm 2024, ông Zegan đã bày tỏ sự ủng hộ và niềm tin đối với cựu tổng thống. Ông nói: "Điều đó vô cùng tuyệt vời. Nếu ông ấy thật sự mong muốn trở lại, mọi chuyện hoàn toàn có thể".

Được biết, trong ngày 28/2 (theo giờ Mỹ), cựu Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại CPAC. Trước đó, một nguồn tin đã tiết lộ rằng ông Trump có thể sẽ tuyên bố kế hoạch tái tranh cử của mình vào năm 2024 với tư cách một đại diện tiềm năng của đảng Cộng hòa.

Kể từ sau khi thất cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, cựu tổng thống Mỹ đã nhiều lần úp mở về khả năng "tái xuất" vào năm 2024. Tuy nhiên, tới nay ông vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin sẽ tái tranh cử.

Minh Hạnh (Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/buc-tuong-ma-vang-cua-ong-trump-duoc-trung-bay-tai-hoi-nghi-bao-thu-co-y-nghia-gi-a357565.html