Bức xúc dự án khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng 'treo' gần 20 năm

Dự án KCN Thịnh Phát giai đoạn 2 mở rộng tại ấp 2, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã có cách đây 20 năm, tuy nhiên đến nay, dự án vẫn 'dậm chân tại chỗ', ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống của người dân. Bức xúc về vấn đề này, tại hội nghị txct của Đoàn ĐBQH tỉnh Long An vừa qua, cử tri xã Lương Bình đã kiến nghị các cấp, các ngành sớm có giải pháp xử lý dự án 'treo' này.

Đây là con đường dẫn vào nhà của gần 40 hộ dân tại ấp 2, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Được biết, khu đất này thuộc quy hoạch dự án KCN Thịnh Phát giai đoạn 2 mở rộng cách nay gần 20 năm.

Bức xúc về dự án, bà Cẩm Vân – một người dân sinh sống tại đây gần 40 năm cho biết, đã mấy chục năm trôi qua nhưng dự án không có sự thay đổi nào. Người dân muốn xây cất, sửa chữa nhà cửa cũng không được.

Cũng có hơn 2,5 héc ta đất nằm trong dự án KCN Thịnh Phát giai đoạn 2 mở rộng, ông Nguyễn Thành Tri rất bức xúc khi quy hoạch đã treo gần 20 năm qua, khiến cho cuộc sống của gia đình ông cũng rơi vào khó khăn.

Trước những bức xúc này, ông Nguyễn Thành Tri đã có ý kiến phát biểu tại hội nghị TXCT với đoàn ĐBQH tỉnh Long An vừa qua. Phản hồi những kiến nghị này, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cho biết, giai đoạn quy hoạch của dự án chưa ảnh hưởng đến quyền người dân.

Dự án khu công nghiệp Thịnh Phát trước đây do Công ty Cổ phần địa ốc - cáp điện Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng diện tích trên 74ha. Vào tháng 8/2017, Công ty này xin chủ trương đầu tư giai đoạn 2 với diện tích 112,87 ha tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức. Đến tháng 12/2018, Thủ tướng đồng ý bổ sung khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng với diện tích 112,87 ha vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp đến năm 2020.

Mỹ Tho - Hữu Ái

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/buc-xuc-du-an-khu-cong-nghiep-thinh-phat-mo-rong-treo-gan-20-nam-203830.htm