Bức xúc vì không được chia tiền bán đất, em vác dao truy sát anh ruột

Cho rằng anh ruột bán đất do bố mẹ để lại nhưng lại không chịu chia tiền cho mình, Vinh nhiều lần truy vấn, đòi hỏi. Trước sự lặng thinh của đối phương, bị cáo liền dùng dao bầu truy đuổi và đâm thấu ngực anh mình…

Ngày 15-11, đưa Nguyễn Hữu Vinh (SN 1976, trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 - BLHS. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1959) - anh ruột Vinh.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hữu Vinh, ông Nguyễn Hữu Thành và 4 ngưỡi nữa là anh em ruột của nhau. Vì cho rằng ông Thành đã bán đất của bố mẹ để lại vào năm 2022, nhưng không chia tiền cho mình nên Vinh thường gọi điện hoặc đến nhà anh trai chất vấn, đòi chia tiền.

Nguyễn Hữu Vinh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trong khi ấy, do nhiều lần bị gọi điện và chửi bới nên về sau ông Thành không nghe điện thoại của em trai nữa, khiến Vinh càng “sôi máu”. Khoảng 12h ngày 24-5-2023, Vinh điều khiển xe máy đến quán bún cá nhà ông Thành, tại khu vực chung cư CT1-X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trên đường đi, Vinh ghé vào chợ mua 2 con dao bầu, cho vào túi nilon và treo ở phía trước xe máy. Đến chung cư CT1-X2 Bắc Linh Đàm, Vinh dựng xe máy ở trước cửa quán bún cá. Giáp mặt anh trai, Vinh tiếp tục truy vấn về số tiền bán đất do bố mẹ để lại.

Ông Thành không đáp lời, Vinh liền đi ra xe máy lấy hai con dao cầm vào quán. Sợ hãi, ông Thành bỏ chạy vòng qua mặt trước tòa chung cư CT1-X2. Khi đến trước cửa quán Lươn 123 ở khu vực này, ông Thành túm chiếc bàn nhựa chống đỡ.

Cùng thời điểm, Vinh xông tới đâm liên tiếp 2 nhát dao về phía anh trai, trong đó có 1 nhát trúng ngực trái. Thấy vậy, Vinh dừng lại, rồi mang 2 con dao quay về quán bún cá, chờ cơ quan công an đến giải quyết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Thành được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nên bảo toàn được mạng sống. Tuy nhiên theo giám định pháp y, ông này bị tổn hại 78% sức khỏe. Về phần đối tượng gây án, Nguyễn Hữu Vinh nhanh chóng bị bắt giữ, điều tra về tội danh giết người.

Mở tòa xét xử bị cáo, TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi của Vinh là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác, gây mất trật tự trị an. Việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Do đó cần thiết phải áp dụng một mức án phạt tù nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, nhằm trừng trị và giáo dục bị cáo.

Từ những nhận định đưa ra, TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng mức án cùng tội danh nêu trên đối với Nguyễn Hữu Vinh. Về dân sự, Tòa án cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền chi phí chữa trị thương tích và tổn hại về tinh thần.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/buc-xuc-vi-khong-duoc-chia-tien-ban-dat-em-vac-dao-truy-sat-anh-ruot-post557999.antd